Bộ trưởng Quốc phòng Peru đột ngột qua đời khi đang đi công tác

Ngày 24/6, Chính phủ Peru thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jose Huerta đã đột ngột qua đời sau một cơn đau tim khi đang thực hiện chuyến công tác tới khu vực vùng Amazon của quốc gia Nam Mỹ này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Peru Jose Huerta. Ảnh: Rpp

Theo truyền thông địa phương, ông Huerta qua đời trong một bệnh viện ở khu vực Amazon sau khi bị trụy tim trong chuyến công tác tới các chốt kiểm soát an ninh ở Cenapa, khu vực biên giới phía Bắc giáp Ecuador.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Peru Salvador del Solar đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của Bộ trưởng Huerta trước sự ra đi đột ngột của ông, một sĩ quan cao cấp xuất sắc của quân đội Peru, vào sáng cùng ngày.

Ông Huerta, 71 tuổi, đã phục vụ trong quân đội Peru hơn 35 năm và có nhiều kinh nghiệm trong quản lý chiến lược, đào tạo và quan hệ quốc tế. Ông từng trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Martin Vizcarra.

Ngọc Biên (TTXVN)
Peru cấp thị thực nhân đạo miễn phí cho công dân Venezuela
Peru cấp thị thực nhân đạo miễn phí cho công dân Venezuela

Bộ Ngoại giao Peru tuyên bố từ ngày 15/6, Peru sẽ cấp thị thực nhân đạo miễn phí cho công dân Venezuela, quốc gia đang phải hứng chịu khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN