Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Cấp cao nhất Iran lệnh ám sát Đại sứ Saudi Arabia

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa qua đã nói rằng cấp cao nhất ở Iran đã ra lệnh sát hại Đại sứ Saudi Arabia tại Washington là ông Adel al-Jubeir vào năm 2011.

Cựu Đại sứ Saudi Arabia tại Washington, ông Adel al-Jubeir. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh CBS (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói: “Một vài năm trước Iran đã tìm cách sát hại Đại sứ Saudi Arabia tại địa điểm chỉ cách Nhà Trắng chưa đầy 3km”.

Sau vụ ám sát, Tòa án Liên bang tại New York đã nêu danh hai nghi phạm có liên quan tới âm mưu sát hại Đại sứ Adel al-Jubeir là Manssor Arbabsiar và Gholam Shakuri - được cho là quan chức trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Sau đó, Manssor Arbabsiar bị bắt và kết án 25 năm tù trong khi Gholam Shakuri đã trở về Iran.

Trang tin Alarabiya đăng rằng Iran bị nghi ngờ nhúng tay vào một vài âm mưu ám sát các quan chức ngoại giao Saudi Arabia trong hai năm 1989-1990, trong đó có 4 nhà ngoại giao của Riyadh tại Thái Lan. Tiếp đó đến năm 2011, Iran cũng bị nghi ngờ có liên quan tới vụ sát hại Đại sứ Saudi Arabia tại Pakistan Hassan al-Qahtani ở thành phố Karachi.

Theo CNN, vào năm 2011, khi Mỹ cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ ám sát Đại sứ Adel al-Jubeir, Iran ngay lập tức đã bác bỏ cáo buộc. 

Bên cạnh đó, chính phủ Iran nhận định rằng Mỹ là “chuyên gia” đưa ra cáo buộc sai lầm. Phát ngôn viên của Tổng thống Iran khi đó Mahmoud Ahmadinejad còn tuyên bố: “Đây là một sự bịa đặt”.

Quang Anh/Báo Tin Tức
Tổng thống Iran chỉ trích thương vụ mua sắm vũ khí khổng lồ của Saudi Arabia
Tổng thống Iran chỉ trích thương vụ mua sắm vũ khí khổng lồ của Saudi Arabia

Ngày 22/5, Tổng thống tái đắc cử của Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng chỉ trích Saudi Arabia sau khi vương quốc Arab vùng Vịnh này ký kết thỏa thuận mua sắm vũ khí khổng lồ với Mỹ, cho rằng "hòm phiếu" quan trọng hơn chứ không phải vũ khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN