Tổng thống Iran chỉ trích thương vụ mua sắm vũ khí khổng lồ của Saudi Arabia

Ngày 22/5, Tổng thống tái đắc cử của Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng chỉ trích Saudi Arabia sau khi vương quốc Arab vùng Vịnh này ký kết thỏa thuận mua sắm vũ khí khổng lồ với Mỹ, cho rằng "hòm phiếu" quan trọng hơn chứ không phải vũ khí.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống, ông Rouhani nói rằng Saudi Arabia chưa bao giờ được trông thấy hòm phiếu. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh: "Việc mua sắm hay sản xuất vũ khí sẽ không làm cho đất nước trở nên hùng mạnh. Sức mạnh quân sự chỉ là một phần của sự hùng mạnh và chúng ta cần phải nhận thức đầy đủ về điều này. Nhưng nền tảng sức mạnh là sức mạnh quốc gia và điều này chỉ có thể đạt được thông qua bầu cử. Tôi hy vọng cái ngày mà Saudi Arabia đi theo con đường này cũng sẽ đến. Họ nên có các điểm bỏ phiếu cho người dân và bãi bỏ chế độ theo truyền thống cha truyền con nối".

Tuyên bố của Tổng thống Rouhani được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 110 tỷ USD với Saudi Arabia trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ. Iran và Saudi Arabia không còn quan hệ ngoại giao về mặt chính thức từ đầu năm 2016 sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan ngoại giao của Ryiadh ở Iran. Để thể hiện sự ủng hộ đối với Riyadh, các quốc gia Arab khác cũng có chính sách cứng rắn hơn với Iran.

TTXVN/Tin Tức
Israel quan ngại về thương vụ vũ khí Mỹ - Saudi Arabia
Israel quan ngại về thương vụ vũ khí Mỹ - Saudi Arabia

Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz ngày 21/5 đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận vũ khí trị giá 110 tỷ USD của Mỹ với Saudi Arabia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN