Israel quan ngại về thương vụ vũ khí Mỹ - Saudi Arabia

Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz ngày 21/5 đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận vũ khí trị giá 110 tỷ USD của Mỹ với Saudi Arabia.

 

Quốc vương Saudi Arabia Salman (phải) tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tại Riyadh ngày 20/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Yuval Steinitz, một thân tín của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nói các quan chức nước này sẽ phải "nghe những lời giải thích" về thương vụ trên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Israel vào ngày 22/5. Ông Steinitz nói điều quan trọng là Israel duy trì ưu thế quân sự trước các quốc gia Arab láng giềng, bất chấp mối quan hệ đang ấm lên với các nước Arab theo dòng Hồi giáo Sunni như Saudi Arabia. 

Ông Steinitz nhấn mạnh đó (Saudi Arabia) "là vẫn một quốc gia thù địch và không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai", và thương vụ này chắc chắn là "điều khiến chúng ta lo ngại".

TTXVN/Tin Tức
Saudi Arabia đón tiếp Tổng thống Donald Trump xa hoa, Israel vội bổ sung nghi lễ
Saudi Arabia đón tiếp Tổng thống Donald Trump xa hoa, Israel vội bổ sung nghi lễ

Nhận thấy màn đón tiếp xa hoa như dành cho một vị vua của Saudi Arabia với Tổng thống Donald Trump, Israel vào phút cuối đã tăng cường thêm vẻ trang trọng cho lễ đón nhà lãnh đạo Mỹ tại sân bay Tel Aviv.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN