Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc công dân rời Venezuela trước ngày biểu tình 6/4

Các công dân Mỹ tại Venezuela đang được yêu cầu rời khỏi nước này trước khi các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối chính phủ diễn ra trên khắp quốc gia Nam Mỹ vào ngày thứ 7 (6/4).

Chú thích ảnh
Hoạt động biểu tình ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas. Ảnh: Sputnik

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas ngày 5/4 phát thông báo: “Hãy rời đi khi các chuyến bay thương mại còn hoạt động. Nếu ở lại, hãy đảm bảo bạn đã tích trữ đầy đủ để trú ẩn tại chỗ”. 

Hãng Sputnit dẫn thông báo trên cho biết do tình trạng mất điện kéo dài nên các nguồn cấp nước công cộng, mạng điện thoại, mạng Internet, phòng cấp cứu bệnh viện và những dịch vụ công khác ở Venezuela sẽ bị hạn chế.

Các cuộc biểu tình đối đầu giữa những người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro và những người ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido thường xuyên xảy ra gần đây. Trong khi đó, cả chính phủ và phe đối lập Venezuela đều phát động biểu tình lớn tại Caracas vào ngày 6/4 tới nên dự kiến sự kiện biểu tình này sẽ đặc biệt lớn. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các công dân còn ở Venezuela nên tránh xa các cuộc biểu tình lớn sắp diễn ra. 

Tháng 1 vừa qua, thủ lĩnh đối lập Guaido – được Chính quyền Tổng thống Donald Trump công khai ủng hộ - đã tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela. Washington ngay lập tức đứng về phía Guaido, đồng thời yêu cầu ông Maduro từ chức. 

Tổng thống Maduro đã cáo buộc Mỹ cố tình phát động một cuộc đảo chính nhằm đưa Guaido lên nắm quyền như con rối của Mỹ. Nga, Trung Quốc, Cuba, Thổ Nhĩ Kỳ cùng những quốc gia khác đã lên tiếng ủng hộ ông Maduro là Tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Venezuela sẽ không để xảy ra nội chiến giống như Syria
Venezuela sẽ không để xảy ra nội chiến giống như Syria

Ngày 4/4, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết có nhiều điểm tương đồng giữa cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở quốc gia Nam Mỹ này với thời kỳ đầu trước khi xảy ra cuộc nội chiến tại Syria và chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro mong muốn tránh để xảy ra những xung đột như tại quốc gia Arập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN