Cứu hộ Cá voi Lưng gù do các bác sĩ thú y của Quỹ Oceanogràfic thực hiện. Ảnh: Pairi Daiza
Liên minh này hình thành từ sứ mệnh chung mà cả hai tổ chức bền bỉ theo đuổi: bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về những thách thức mà môi trường biển đang phải đối mặt.
Hai bên cùng chia sẻ quan điểm rằng chỉ bằng sự hợp tác chặt chẽ mới có thể bảo vệ hiệu quả hệ sinh thái biển Địa Trung Hải và tăng cường khả năng phản ứng trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp đối với những loài động vật hoang dã. Tại Cộng đồng Valencian, Quỹ Oceanogràfic từ lâu đã là lực lượng nòng cốt trong chương trình phục hồi động vật hoang dã biển thông qua Mạng lưới Động vật mắc cạn và thỏa thuận mới sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động này trên toàn khu vực.
Để hiện thực hóa cam kết, Quỹ Pairi Daiza sẽ đóng góp 40.000 euro mỗi năm trong hai năm liên tiếp, hướng trực tiếp vào việc nâng cao hiệu quả cứu hộ tại hiện trường. Với mạng lưới cảnh báo vận hành bài bản, đội ngũ thú y của Quỹ Oceanogràfic mỗi năm tiếp nhận và xử lý nhiều trường hợp rùa biển, cá heo, cá voi, thậm chí cả cá mập cần được can thiệp khẩn cấp. Giám đốc Quỹ Oceanogràfic, bà Leocadia García-Bartual, nhấn mạnh việc củng cố chương trình chăm sóc động vật mắc cạn không chỉ giúp nâng cao năng lực phản ứng tức thời mà còn mở rộng cơ hội nghiên cứu từ từng trường hợp cụ thể, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược bảo tồn biển của tổ chức.
Về phía Quỹ Pairi Daiza, Giám đốc Antoine Lebrun cho biết việc đồng hành cùng Oceanogràfic là sự tiếp nối tự nhiên của sứ mệnh mà tổ chức đã theo đuổi qua gần 50 chương trình bảo tồn trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh rằng mỗi động vật được cứu, mỗi dữ liệu được ghi nhận và mỗi hành động được thực hiện trên các bãi biển Địa Trung Hải đều đóng góp thiết thực vào việc hiểu rõ hơn và bảo vệ tốt hơn đa dạng sinh học biển.
Các bác sĩ thú y của Quỹ Oceanogràfic chăm sóc một con cá heo. Ảnh: Pairi Daiza
Sự hợp tác lần này cũng kế thừa nền tảng gắn kết đã được xây dựng từ trước. Năm 2021, hai tổ chức từng phối hợp cùng công viên động vật hoang dã Hagenbeck (Đức) trong một chương trình bảo tồn ex situ (ngoài môi trường sống) tại châu Âu. Việc chuyển ba cá thể hải mã từ Oceanogràfic đến Pairi Daiza, với một điểm dừng tại Đức để tiếp cận cá thể đực giống duy nhất của châu lục vào thời điểm đó, đã dẫn tới sự ra đời của Floki, con non hải mã đầu tiên tại Pairi Daiza. Đây không chỉ là sự kiện hiếm hoi ở châu Âu mà còn là thành tựu quan trọng góp phần củng cố nền tảng khoa học và kỹ thuật giữa hai tổ chức, mở đường cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn hiện nay.
Liên minh được thiết lập mang ý nghĩa tiếp nối và nâng tầm những nỗ lực đã có, được dẫn dắt bởi một niềm tin kiên định: bảo vệ sự sống đại dương đòi hỏi sự hợp lực, sẻ chia kiến thức và hành động chung tay. Và chính từ những cam kết ấy, hy vọng dành cho các loài sinh vật biển sẽ được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.