Bỉ bắt giữ 13 nghi can khủng bố

Ngày 8/2, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ 13 đối tượng bị tình nghi có liên quan đến một nhóm cực đoan trong một chiến dịch truy quét khủng bố diễn ra tại thành phố cảng Antwerp.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Bỉ trong chiến dịch truy quét khủng bố tại Courtrai. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan công tố liên bang cho biết trên 100 cảnh sát Bỉ đã khám xét nhiều địa điểm trên khắp thành phố Antwerp. Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng của nhà chức trách nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố ẩn náu trong nước.

Theo các công tố viên, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm có liên quan đến phong trào thánh chiến Salafi đang hoạt động tại thành phố Antwerp, và đã bắt giữ 13 đối tượng.

Các thành phố Brussels và Antwerp vốn được coi là điểm nóng với nhiều phần tử cực đoan nước ngoài ẩn náu tại đây. Antwerp cũng từng là địa bàn hoạt động của nhóm Sharia4Belgium, được thành lập vào năm 2010 với nhiều thành viên trong nhóm từng tham gia thánh chiến tại Syria. Thủ lĩnh của Sharia4Belgium Fouad Belkacem đã bị bắt và kết án 12 năm tù vào năm 2015, sau đó bị tước quốc tịch Bỉ vào năm 2018. Dù Sharia4Belgium đã tan rã song lực lượng an ninh Bỉ quan ngại rằng nhiều đối tượng có thể chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan của nhóm này.

Thanh Hương (TTXVN)
Anh bắt giữ một nữ nghi can khủng bố người Thụy Điển
Anh bắt giữ một nữ nghi can khủng bố người Thụy Điển

Ngày 5/7, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ một người phụ nữ quốc tịch Thụy Điển tại sân bay Gatwick do bị nghi ngờ có hành vi khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN