Bệnh nhân COVID-19 hết khí oxy, quan tài xếp hàng bên ngoài bệnh viện Indonesia

Cảnh tượng những chiếc quan tài dựng xác nạn nhân COVID-19 xếp thành hàng dài đã xuất hiện bên ngoài bệnh viện công Dr Sardjito ở Indonesia sau khi người bệnh hết khí oxy để thở. 

Theo kênh truyền hình RT, chỉ trong một ngày tại bệnh viện nằm trên đảo Java này đã có đến 63 bệnh nhân tử vong vì thiếu dưỡng khí. Ngoài ra, lều bạt cho người mắc COVID-19 nằm điều trị cũng mọc lên ngay tại ngoài cổng viện Dr Sardjito do bên trong đã quá tải, không thể tiếp nhận thêm. (Xem video dưới đây. Nguồn: RT)

Hôm 3/7, một đợt phong tỏa mới đã có hiệu lực trên đảo Java nhằm khống chế tốc độ lây lan của biến thể Delta, vốn bị cho là nguyên nhân dẫn đến số ca mắc mới và tử vong cao kỷ lục ở Indonesia hiện nay. 

Chính phủ Indonesia đã thành lập “lực lượng đặc nhiệm oxy” để đảm bảo nguồn cung cho các bệnh viện trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Bộ trưởng Y tế Indonesia, ông Budi Gunadi Sadikin cho hay Bộ Công nghiệp nước này sẽ chuyển đổi lượng oxy được cấp để phân bổ cho các bệnh viện. Lực lượng đặc nhiệm oxy đang xem xét yêu cầu cung ứng của các bệnh viện để điều chỉnh phù hợp và sẽ đảm bảo vận chuyển hậu cần từ các nhà sản xuất đến từng bệnh viện.

Ngày 5/7, Indonesia ghi nhận 29.745 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 2.313.829 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia cũng tăng 558 ca lên 61.140 ca.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Sống chung với COVID-19 sẽ không giống sống chung với cúm mùa
Sống chung với COVID-19 sẽ không giống sống chung với cúm mùa

Chính phủ Anh đang hướng tới nới lỏng hạn chế và Bộ trưởng Y tế nước này đề cập đến việc sống chung với COVID-19 tương tự như với cúm mùa. Tuy nhiên, các nhà khoa học đánh giá việc sống chung với COVID-19 và cúm mùa không hề tương đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN