Căn cứ tổng hành dinh của Mỹ ở Afghanistan hoang tàn, người dân tràn vào hôi của

Sau khi những kẻ cướp phá tràn vào căn cứ quân sự Bagram ở Afghanistan mà Mỹ vừa rút đi, người dân trong vùng cũng bắt đầu vào đây nhặt nhạnh các vật dụng còn dùng được.

Theo tờ Dailymail, người dân Afghanistan đã tranh thủ tìm kiếm và lấy đi nhiều thứ, từ bóng rổ, loa đài, máy tính, xe đạp, mũ bảo hiểm, quạt bàn, đàn ghi ta và bất kỳ thứ gì họ tìm thấy. Người Mỹ bỏ lại một đội xe thể thao đa dụng, xe chống mìn tại căn cứ. 

Chú thích ảnh
Một người bán phế liệu Afghanistan nhặt nhạnh những thứ lính Mỹ bỏ lại ngoài căn cứ. Ảnh: EPA

Trước đó, khi quân đội Afghanistan chưa kịp tới tiếp quản, căn cứ này bị một nhóm những kẻ cướp phá tràn vào. Chúng càn quét hết doanh trại này đến doanh trại khác, lùng sục các khu vực chứa đồ lớn trong căn cứ. Sau đó, nhóm cướp phá này buộc phải rời đi.

Chú thích ảnh
Sau gần 20 năm, quân đội Mỹ đã bàn giao lại căn cứ Bagram cho lực lượng Afghanisan. Ảnh: EPA

Một lính Afghanistan cho biết ban đầu họ tưởng những kẻ cướp phá là người thuộc lực lượng Taliban. 

Chú thích ảnh
Căn cứ này đã bị cướp phá sau khi lính Mỹ rời đi. Ảnh: EPA

Hàng trăm nhân viên an ninh Afghanistan đã vào tiếp quản căn cứ này của Mỹ. Một quan chức cấp cao chính phủ Afghanistan cho biết: “Người Mỹ đã hoàn toàn rời đi và mọi thứ đang trong quyền kiểm soát của chúng tôi, kể cả tháp canh, bệnh viện”.

Chú thích ảnh
Bên trong một cửa hàng bán đồ cũ lấy từ căn cứ không quân Bagram. Ảnh: Reuters

Quân đội Afghanistan khẳng định lực lượng an ninh quốc gia và quốc phòng có thể bảo vệ căn cứ này cho dù Taliban đang giành nhiều lợi thế trên chiến trường.

Chú thích ảnh
Xe cộ phía Mỹ bỏ lại căn cứ. Ảnh: Reuters

Đây là căn cứ không quân mà binh lính Mỹ đã đồn trú suốt 20 năm qua, đóng vai trò là tổng hành dinh của các lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Trước khi rút khỏi Bagram, lính Mỹ đã cắt điện và bỏ đi mà không thông báo với chỉ huy mới người Afghanistan. Phía Mỹ chỉ gọi điện thông báo khi đã tới sân bay Kabul.

Chú thích ảnh
Một góc bệnh viện tại căn cứ không quân. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 2/7, Mỹ thông báo rút hoàn toàn khỏi căn cứ không quân lớn nhất Afghanistan trước thời hạn rút quân cuối mà Lầu Năm Góc công bố là cuối tháng 8.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga quan ngại tình hình tại Afghanistan ngày càng xấu đi
Nga quan ngại tình hình tại Afghanistan ngày càng xấu đi

Theo hãng tin Sputniknews, ngày 5/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định tình hình ở Afghanistan đang ngày càng xấu đi và bất ổn đang hiện hữu tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN