Bầu cử Quốc hội trước thời hạn ở Azerbaijan 

Sáng 9/2 (theo giờ địa phương), cử tri Azerbaijan bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn được dự báo sẽ giúp củng cố quyền lực của Tổng thống Ilham Aliyev.

Chú thích ảnh
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trong cuộc họp báo tại Latvia. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc bầu cử này theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay, nhưng hồi đầu tháng 12/2019, Tổng thống Ilham Aliyev đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm. Các quan chức đảng cầm quyền nêu rõ quyết định được đưa ra do Quốc hội hiện nay không ủng hộ các chính sách mà người đứng đầu nhà nước theo đuổi.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Aliyev thay thế Thủ tướng và một loạt quan chức kỳ cựu trong chính phủ và Phủ Tổng thống.  Giới phân tích cho rằng ông Aliyev, 58, muốn giải quyết sự bất mãn ngày càng tăng trong dân chúng về sự suy giảm kinh tế và cải thiện hình ảnh của chính phủ khi thay thế các gương mặt cũ bằng các nhà kỹ trị trẻ tuổi.

Hơn 1.300 ứng cử viên thuộc 19 đảng phái sẽ tranh cử vào Quốc hội (Milli Majlis) gồm 125 ghế. Đảng Yeni Azerbaijan của ông Ilham Aliyev sẽ không gặp phải thách thức lớn trong cuộc bầu cử lần này và dự kiến sẽ duy trì thế đa số trong Quốc hội.

Thanh Bình (TTXVN)
Ngọn lửa vĩnh cửu cháy suốt 4.000 năm ở Azerbaijan
Ngọn lửa vĩnh cửu cháy suốt 4.000 năm ở Azerbaijan

Ngọn lửa ở Yanar Dag (sườn núi bốc cháy) thuộc Azerbaijan đã cháy suốt 4.000 năm qua, bất chấp thời tiết mưa, gió hay tuyết rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN