Bắt giữ nghi phạm vụ tấn công cảnh sát tại Sydney

Ngày 15/10, cảnh sát bang New South Wales đã phối hợp với các lực lượng chống khủng bố ở Australia tiến hành bắt giữ Talal Alameddine tại nhà riêng ở Merrylands, thành phố Sydney.


Cảnh sát gác bên ngoài cơ quan an ninh sau vụ nổ súng ở Parramatta ngày 2/10. Ảnh: Reuters/ TTXVN.

Tên này bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Farhad Jabar, thủ phạm vụ tấn công một nhân viên cảnh sát tại Parramatta hai tuần trước đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, cảnh sát trưởng bang New South Wales Andrew Scipione cho biết đối tượng Alameddine, 22 tuổi, hiện đang bị thẩm vấn và sẽ phải đối mặt với các tội danh “cung cấp và sử dụng vũ khí trái phép, cản trở điều tra của cảnh sát”. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra để xác định Alameddine có dính dáng đến khủng bố hay không. Ngoài ra, ông Scipione cho hay đối tượng Raban Alou, 18 tuổi, một trong 5 nghi phạm bị bắt giữ cách đây một tuần, sẽ bị kết tội “hỗ trợ, xúi giục, cố vấn và tìm kiếm vũ khí” theo Đạo luật chống khủng bố của Australia năm 2005.

Trước đó chiều 2/10, Jarba, người Kurd sinh tại Iran, đã bắn chết một nhân viên dân sự làm việc tại Sở Cảnh sát New South Wales ngay trước trụ sở ở quận Parramatta, phía Tây thành phố Sydney. Sau đó, thủ phạm tiếp tục nổ súng vào nhân viên an ninh gác bên ngoài trụ sở trước khi bị tiêu diệt. Truyền thông Australia đưa tin tay súng này có mối liên hệ với lực lượng tuyển mộ của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Kể từ tháng 9/2014, Australia đã tăng cường an ninh nhằm đối phó với các vụ tấn công của các phần tử cực đoan, theo đó nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao, tiến hành các đợt truy quét và ban hành các điều luật an ninh quốc gia. Tháng 12 năm ngoái, vụ bắt cóc con tin kéo dài 17 giờ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney đã khiến 2 người thiệt mạng và thủ phạm bị tiêu diệt.

TTXVN/Tin Tức
Vụ nổ súng Sydney liên quan khủng bố
Vụ nổ súng Sydney liên quan khủng bố

Ngày 3/10, các quan chức Australia cho biết vụ nổ súng ở Sydney một ngày trước đó khiến một người thiệt mạng có liên quan đến khủng bố, đồng thời xác định thủ phạm là một nam thiếu niên 15 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN