Bão tuyết gây gián đoạn giao thông tại Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc ngày 10/11 đưa tin bão tuyết hoành hành ở vùng Đông Bắc nước này trong những ngày gần đây với lượng tuyết rơi kỷ lục tại một số khu vực đã gây rối loạn giao thông đường bộ, gián đoạn giao thông đường sắt và gây quan ngại về việc cung cấp điện trong bối cảnh nhiệt độ giảm mạnh.

Chú thích ảnh
Công nhân dọn tuyết tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 9/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Giao thông tại tỉnh Liêu Ninh bị gián đoạn nghiêm trọng, với phần lớn trạm thu phí đường cao tốc ngừng hoạt động từ ngày 9/11. Các ga hành khách cũng đóng cửa, ngoại trừ những ga tại các thành phố Đại Liên và Đan Đông.

Kể từ khi đợt giá rét tràn về ngày 7/11, nhiệt độ tại vùng Đông Bắc Trung Quốc đã giảm mạnh, tại một số khu vực nhiệt độ đã giảm 14 độ C tính đến ngày 9/11.

Các cơ quan khí tượng tại Liêu Ninh và Cát Lâm đưa ra cảnh báo đỏ về bão tuyết, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp theo màu. 

Nhà chức trách khu vực đang nỗ lực tăng công suất điện và nhập khẩu than để đảm bảo việc sưởi ấm nhà. 

Tập đoàn lưới điện Trung Quốc ngày 7/11 đã cảnh báo nguy cơ thiếu điện đáp ứng nhu cầu hết mùa Đông sang đến mùa Xuân. 

Một khu vực rộng lớn của Trung Quốc, bao gồm vùng Đông Bắc, đã rơi vào tình trạng thiếu điện kể từ tháng 5 vừa qua khi giá tăng mạnh và nguồn cung than hạn hẹp khiến các nhà máy điện gặp khó khăn.

Thúc Anh (TTXVN)
Tuyết rơi sớm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc
Tuyết rơi sớm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết thủ đô Seoul đã đón trận tuyết đầu tiên của mùa Đông vào sáng 10/11, sớm hơn khoảng một tháng so với năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN