 Sóng lớn tại Santiago de Cuba, Cuba, trước khi bão Melissa đổ bộ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Sóng lớn tại Santiago de Cuba, Cuba, trước khi bão Melissa đổ bộ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
 
Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC), tình trạng lũ lụt dự báo sẽ giảm dần ở Bahamas nhưng vẫn nghiêm trọng tại Cuba, Jamaica, Haiti và CH Dominicana. Haiti là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất với ít nhất 30 người thiệt mạng, 20 người mất tích, 20 người bị thương và hơn 16.000 người phải sơ tán cùng hơn 1.000 ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước. 
Tại Jamaica, giới chức xác nhận 19 người tử vong. Ở miền Đông Cuba, hàng loạt nhà cửa bị sập hoặc ngập, hệ thống điện và thông tin di động tê liệt. Khoảng 735.000 người đã được sơ tán, chủ yếu ở Santiago de Cuba, Holguin và Guantanamo.
Mỹ đã triển khai các đội cứu hộ và ứng phó thảm họa tới CH Dominicana, Jamaica, Bahamas và Haiti. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Cuba. Anh cũng công bố gói viện trợ khẩn cấp tổng trị giá 7,5 triệu bảng Anh cho khu vực Caribe.
.jpg) Cây cối gãy đổ do bão Melissa tại Kingston, Jamaica. Ảnh: THX/TTXVN
Cây cối gãy đổ do bão Melissa tại Kingston, Jamaica. Ảnh: THX/TTXVN
 
Bão Melissa được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận, với sức gió duy trì tới 155 km/h. Nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến khả năng hình thành các cơn bão như Melissa tăng gấp 4 lần. Bermuda đang trong tình trạng cảnh báo cao, khi tâm bão dự kiến đổ bộ cuối ngày 30/10 (giờ địa phương).