Khoảng 30 người bị thiệt mạng khi bão Melissa quét qua vùng Caribe

Tính đến ngày 29/10, bão Melissa - cơn bão mạnh kỷ lục quét qua vùng Caribe - đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người và khiến nhiều người mất tích tại Haiti, Jamaica và Cuba, trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bahamas.

Chú thích ảnh
Trạm xăng bị hư hại do bão Melissa tại Montego Bay, Jamaica, ngày 28/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC), bão Melissa dù đã suy yếu nhưng vẫn gây gió mạnh và mưa lớn đe dọa Bahamas trong ngày 29/10, trước khi hướng đến Bermuda vào cuối ngày 30/10. NHC cảnh báo người dân Bahamas nên tiếp tục trú ẩn tại nơi an toàn, đồng thời khuyến nghị Bermuda hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trước khi gió mạnh ập đến.

Tại Cuba, nơi khoảng 735.000 người đã được sơ tán. Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho biết thiệt hại là “rất lớn.” Các tỉnh Santiago de Cuba, Holguin và Guantanamo chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà cửa bị tốc mái, hệ thống điện và viễn thông bị cắt, đường phố ngập sâu.

Ở Jamaica, bão Melissa đổ bộ với sức gió duy trì tới 298 km/h - mức kỷ lục đối với quốc đảo này. Cơn bão được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) xác định là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Jamaica kể từ năm 1935.

Giới chức xác nhận 4 người thiệt mạng tại hạt St. Elizabeth. Thủ tướng Andrew Holness đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi bão gây tàn phá nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng và nhà ở. Khoảng 25.000 người phải sơ tán đến các trung tâm trú ẩn. Một số khu vực bị cô lập, khiến giới chức chưa thể xác nhận thông tin thương vong. Chính phủ đang nỗ lực khôi phục sân bay Montego Bay để hàng chục nghìn du khách bị mắc kẹt có thể rời đảo an toàn.

Tại Haiti - dù bão Melissa chỉ quét qua vùng ven biển phía Nam, nhưng gây mưa lớn nhiều ngày, ít nhất 25 người đã thiệt mạng - trong đó có 10 trẻ em, và 12 người vẫn mất tích. Nhiều khu dân cư tại thị trấn Petit-Goave bị lũ cuốn trôi sau khi sông Digue vỡ bờ, khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập. Nhiều người dân phải sống trong cảnh thiếu nước sạch và thực phẩm.

Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Melissa. Từ Vatican, Giáo hoàng Leo gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ tình đoàn kết với người dân các quốc gia Caribe đang chịu hậu quả nghiêm trọng của thiên tai.

Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang phối hợp với chính phủ một số quốc gia trong vùng Caribe để triển khai lực lượng cứu hộ và các nhóm ứng phó khẩn cấp. Trong khi đó, Chính phủ Anh thông báo cấp khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 2,5 triệu bảng Anh (3,3 triệu USD) nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu trợ và phục hồi tại khu vực bị ảnh hưởng bởi bão.

Ông Simon Stiell - Thư ký điều hành Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu - nhận định các siêu bão như Melissa là “lời nhắc nhở tàn khốc” về nhu cầu cấp thiết phải hành động vì khí hậu. Các nhà khoa học cho rằng sự ấm lên của đại dương do con người gây ra đang khiến các cơn bão ngày càng mạnh, mang theo gió dữ và mưa lớn hơn.

Linh Tô (TTXVN)
Bão Melissa là cơn bão mạnh nhất ở Caribe trong 90 năm
Bão Melissa là cơn bão mạnh nhất ở Caribe trong 90 năm

Bão Melissa đã trở thành cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ tại khu vực Caribe trong 90 năm qua, sau khi tàn phá Jamaica ngày 28/10 và tiếp tục gây ngập lụt nghiêm trọng tại Haiti và Cuba ngày 29/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN