Bạo lực bùng phát ở thủ đô N’djamena của Cộng hoà Chad

Giới chức địa phương xác nhận một số người đã thiệt mạng khi trụ sở của cơ quan an ninh quốc gia (ANSE) ở thủ đô N’djamena của Cộng hòa (CH) Chad bị tấn công trong ngày 28/2 (theo giờ địa phương).

Chú thích ảnh
Binh sĩ CH Chad được triển khai tại khu vực Koundoul, cách thủ đô N'Djamena 25 km. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Thông tin CH Chad Abderaman Koulamallah ra tuyên bố cáo buộc đảng Xã hội không biên giới (PSF) đối lập đã tấn công trụ sở của ANSE. PSF do ông Yaya Dillo - em họ của cố Tổng thống Idriss Déby Itno và là một ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới - làm lãnh đạo.

Ông Koulamallah nêu rõ: “Tình hình hiện đã được kiểm soát hoàn toàn”, song không tiết lộ chính xác số người thiệt mạng. Quan chức Chính phủ CH Chad cho biết một số đối tượng đã bị bắt giữ, trong khi những người khác đang bị truy lùng.

Trong cùng tuyên bố, Chính phủ CH Chad thông báo thành viên của đảng PSF Ahmed Torabi trước đó đã thực hiện âm mưu ám sát Chủ tịch Tòa án Tối cao Samir Adam Annour. Ông Torabi đã bị bắt giữ.

Về phần mình, ông Dillo chỉ trích những cáo buộc nêu trên là “giả dối” nhằm ngăn chặn người đứng đầu PSF tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở CH Chad. Trong khi đó, Tổng Thư ký PSF khẳng định án mạng xảy ra ở gần trụ sở của ANSE khi các binh sĩ nổ súng vào một nhóm thành viên của đảng này.

Theo quan chức PSF, ông Torabi đã bị bắn chết hôm 27/2 và thi thể được lưu giữ tại trụ sở của ANSE. Sáng 28/2, các thành viên của PSF và những người thân của ông Torabi đã tới trụ sở của ANSE để tìm kiếm thi thể của nhân vật này và bị các binh sĩ xả súng. Chiều 28/2, Internet đã bị gián đoạn ở thủ đô N’djamena và căng thẳng vẫn ở mức cao.

Năm 2023, Chính phủ CH Chad tuyên bố sẽ kéo dài thời gian chuyển tiếp 18 tháng thêm 2 năm nữa, khiến làn sóng biểu tình nổ ra trên khắp đất nước. Hôm 27/2, Ủy ban bầu cử CH Chad thông báo nước này sẽ tổ chức vòng bỏ phiếu thứ nhất của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6/5, kết thúc giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm.

Hồi giữa tháng 1, Phong trào Cứu quốc Yêu nước (MPS) đã chỉ định Tướng Mahamat Idriss Deby Itno làm ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Trước đó, Tướng Deby Itno cam kết với Liên minh châu Phi rằng ông sẽ không tranh cử tổng thống, song hiến pháp mới được thông qua sau cuộc trưng cầu dân ý hồi giữa tháng 12/2023 đã cho phép nhà lãnh đạo CH Chad thực hiện bước đi này.

Xuân Phong - Trung Kiên (TTXVN)
Hàng chục nghìn người sơ tán do làn sóng bạo lực mới ở Mozambique 
Hàng chục nghìn người sơ tán do làn sóng bạo lực mới ở Mozambique 

Ngày 21/2, các nguồn tin Liên hợp quốc cho biết hàng nghìn người ở miền Bắc Mozambique đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do đợt bùng phát bất ổn mới tại khu vực các phần tử nổi dậy Hồi giáo cực đoan thường hoành hành.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN