Bão lốc tại Mỹ quăng xe tải như "đồ chơi"

Nhiều trận bão lốc đã xảy ra trong ngày 3/4 tại thành phố Dallas và các khu vực lân cận thuộc miền bắc bang Texas của Mỹ đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy và nhiều người bị thương nặng.

Cảnh đổ nát sau lốc xoáy ở Arlington, Texas. Ảnh: AFP-TTXVN


Đại diện của cơ quan khí tượng nói rằng sức gió trong các trận lốc là không lớn. Tuy nhiên các hình ảnh do máy quay thu được cho thấy nhiều cảnh tượng máy kéo và xe container cỡ lớn bị bốc lên không trung cả trăm mét như "đồ chơi".

Hiện chưa có báo cáo nào về người chết. Tuy nhiên chính quyền địa phương đã nhận được thông tin về các trường hợp bị thương trong tình trạng nguy kịch về tính mạng.

Nhà chức trách ước tính có ít nhất 47000 ngôi nhà ở miền bắc Texas đang trong tình trạng mất điện do hậu quả của bão lốc. Cư dân ở khu vực cũng được cảnh báo không ra khỏi nhà cho tới khi các nhân viên công vụ dọn dẹp hết các chướng ngại vật trên đường.

Có khoảng 400 chuyến bay đã bị hoãn lại và 40 chuyến bay từ các nơi khác đến đã phải thay đổi hành trình. Theo yêu cầu của Cục hàng không liên bang, hãng American Airlines đã phải đưa gần 100 máy bay của hãng này tại sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth vào kiểm tra thiệt hại mưa đá với các viên đá có kích cỡ lớn nhất bằng một trái bóng golf.

Các bang miền nam của Mỹ thường xảy ra bão lốc lớn vào thời gian giữa mùa xuân và mùa hè. Năm 2011, một đợt bão lốc khủng khiếp nhất trong 40 năm tại bang Alabama đã khiến hơn 100 người chết.


Đỗ Thúy (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN