Báo giấy Liban ra số trắng ‘không tin tức’ để cảnh tỉnh đất nước

Từng trang của tờ The Daily Star – báo giấy tiếng Anh duy nhất của Liban – số ra ngày 8/8 không đăng tin tức như bình thường, thay vào đó là một dòng chữ duy nhất liên quan đến một vấn nạn mà nước này đang đối mặt. 

Chú thích ảnh
Số báo đặc biệt của The Daily Star ra ngày 8/8. Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, tờ nhật báo tiếng Anh của Liban trên đã không đăng tin tức trên báo giấy để phản đối nền chính trị và kinh tế ngày càng suy yếu tại đất nước này. Mỗi trang chỉ in một dòng chữ khổ lớn phản ánh một vấn nạn nhức nhối của Liban như: bế tắc chính phủ, nợ công gần 100 triệu USD, ô nhiễm ở mức đáng báo động. Nạn thất nghiệp, buôn bán vũ khí trái phép cũng được nêu bật. (Xem video dưới đây. Nguồn: CNN)

Trang cuối của số báo in hình một cây tuyết tùng – biểu tượng quốc gia của Liban – cùng dòng chữ: “Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn!”.

The Daily Star viết trên website: “Dù các vấn đề chính trị, kinh tế, tài chính và xã hội đang xấu đi, vẫn còn thời gian để cứu đất nước. Điều này đòi hỏi một nỗ lực phối hợp từ mọi phía và hy sinh vì lợi ích quốc gia”. 

Ông Nadim Ladki, Tổng biên tập The Daily Star trả lời hãng thông tấn DPA rằng họ đang kêu gọi các chính trị gia cùng tất cả mọi người hãy đồng tâm hiệp sức vì vẫn còn thời gian để cứu đất nước Trung Đông này. “Chúng tôi chỉ muốn gióng hồi chuông cảnh tỉnh về những thách thức mà đất nước đang đối mặt và cần phải khắc phục”, ông Ladki nói. 

Tháng 10/2018, báo giấy lâu đời nhất của Liban là An-Nahar cũng đã ra một số hoàn toàn trắng tinh để phản đối bế tắc chính trị trong việc thành lập một nội các. 

Liban đã rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nhiều tháng nay. Nợ quốc gia của quốc gia Trung Đông này đã xấp xỉ ngưỡng 85 tỷ USD hay 150% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích cách hành xử của Chính phủ với người di cư
Chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích cách hành xử của Chính phủ với người di cư

Ngày 8/8, trong khuôn khổ chuyến thăm Guatemala, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích cách hành xử của Chính phủ Mỹ đối với người nhập cư trái phép, đồng thời nghi ngờ quốc gia Trung Mỹ này có thể thông qua thỏa thuận đối phó với người di cư đã ký với Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN