Báo động khủng bố giả tại Anh làm 16 người bị thương

Ngày 24/11, cảnh sát Anh đã được điều động gấp tới quận buôn bán sầm uất Oxford Street ở thủ đô London sau khi nhận được thông tin đã xảy ra nổ súng, khiến mọi người lo ngại một vụ khủng bố.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực này hơn một giờ trước khi Cảnh sát Thành phố thông báo "không có dấu vết của bất kỳ nghi can nào, cũng như không có bằng chứng gì về các vụ nổ súng hay thương vong".

Tuy nhiên, 16 người đã bị thương khi mọi người sợ hãi bỏ chạy sau cảnh báo giả trên. Oxford Street là nơi có nhiều cửa hiệu và vụ việc xảy ra vào ngày "Black Friday" nên có rất đông người tập trung tại đây để mua sắm. Trong số những người bị thương, có 9 người phải nhập viện.

Phong tỏa khu vực buôn bán sầm uất Oxford Street, thủ đô London

Ban đầu, cảnh sát đã phản ứng với thông tin về vụ nổ súng "như trong trường hợp một sự cố có liên quan đến khủng bố" và kêu gọi mọi chủ hiệu và người mua hàng tìm nơi trú ẩn an toàn. Đám đông chạy khỏi hiện trường, gây ra cảnh náo loạn tại một đất nước từng phải chứng kiến 5 vụ tấn công khủng bố kể từ tháng 3 vừa qua. Nhưng cảnh sát đã không tìm thấy bằng chứng nào.

Cảnh sát giao thông Anh cho rằng mọi người đã hoảng loạn khi xảy ra "một cuộc cãi lộn giữa hai người đàn ông" tại ga tàu điện ngầm Oxford. Cảnh sát đã công bố hình ảnh trên truyền hình về 2 người đàn ông này và kêu gọi mọi người cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ cãi lộn này hoặc sự việc nào khác có thể là nguyên nhân khiến người dân bắt đầu bỏ chạy khỏi ga. Hiện ga tàu điện ngầm trên đã trở lại hoạt động bình thường.

* Bộ trưởng Nội vụ Gruzia Giorgi Gakharia ngày 25/11 cho biết một vụ cháy đã xảy ra tại khách sạn Leogrand, trong khu nghỉ dưỡng Batumi bên bờ Biển Đen, làm 11 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 24/11 trên một tầng và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra nhiều tầng. Theo kế hoạch, khách sạn Leogrand sẽ là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Gruzia vào ngày 26/11 tới. Các thí sinh tham gia cuộc thi này đang ở trong khách sạn. Giới chức cho biết khi vụ việc xảy ra, không có thí sinh nào bị thương.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều nước đồng loạt lên án vụ tấn công đền thờ Hồi giáo Ai Cập
Nhiều nước đồng loạt lên án vụ tấn công đền thờ Hồi giáo Ai Cập

Ngày 24/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án cuộc tấn công cùng ngày vào một đền thờ Hồi giáo tại Ai Cập khiến ít nhất 235 người thiệt mạng là một hành động "xấu xa và hèn nhát".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN