Báo động bạo lực ma túy ở Trung Mỹ

Theo báo cáo ngày 28/2 của Cơ quan Kiểm soát ma túy quốc tế thuộc Liên hợp quốc (LHQ), bạo lực liên quan đến ma túy đã ở mức "đáng báo động và chưa từng thấy" tại khu vực Trung Mỹ.

Báo cáo nêu rõ tình trạng bạo lực tại các nước Trung Mỹ đang ở mức đáng báo động khi các tổ chức buôn bán ma túy, tội phạm xuyên quốc gia tranh giành địa bàn hoạt động, khiến an ninh tại đây xấu đi nghiêm trọng và biến khu vực trở thành một trong những điểm nóng bạo lực nhất thế giới.

Tội phạm và vũ khí thu được sau một cuộc truy quét của cảnh sát Mêxicô. Nguồn: Internet.


Các nước thuộc "Tam giác Phương Bắc" (gồm En Xanvađo, Goatêmala và Ônđurát) cùng với Giamaica là những nước có tỷ lệ án mạng cao nhất thế giới. Cũng theo báo cáo trên, trong năm 2010, các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã chọn Ônđurát, Côxta Rica và Nicaragoa làm điểm trung chuyển ma túy để tuồn vào Mỹ. Ma túy cũng làm nở rộ các băng đảng tội phạm đường phố chuyên sử dụng vũ khí nóng với hơn 70.000 thành viên.

"Vòi bạch tuộc" ma túy đồng thời len lỏi vào hệ thống công quyền, dẫn đến tình trạng tham nhũng, làm suy yếu các hệ thống xét xử tội phạm ở Trung Mỹ và khu vực Caribê. Theo số liệu, Trung Mỹ là điểm "quá cảnh" của tới 90% lượng ma túy từ Nam Mỹ tuồn vào thị trường Mỹ.

Trong khi đó, bất chấp các nỗ lực trấn áp tội phạm ma túy của chính phủ trong suốt 6 năm qua, tình trạng bạo lực liên quan tới ma túy tại Mêhicô vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Theo thống kê, trong giai đoạn 2006 - 2010 đã có 35.000 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực và đến cuối năm ngoái, con số này là khoảng 50.000 người.

Theo báo cáo, số côcain thu giữ tại Mêhicô đã giảm mạnh, từ mức 48 tấn trong năm 2007 xuống còn 9,4 tấn trong khi số cần sa tăng nhẹ từ 2,1 tấn trong năm 2009 lên 2,2 tấn trong năm 2010.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN