Báo cảnh sát vì gái bán dâm… quá xấu

Một người đàn ông Anh đã bị cảnh cáo sau khi gọi điện thoại đến sở cảnh sát để phàn nàn rằng cô gái bán dâm ông ta chọn đã nói dối về dung nhan của mình.

 

Cảnh sát thị trấn Solihull thuộc khu West Midlands (Anh) cho biết vào tối 12/6 họ nhận được cuộc gọi phàn nàn từ một người đàn ông. Dựa trên Luật Bán hàng, ông này muốn tố cáo cô gái bán dâm quá xấu so với lời “chào hàng” và khẳng định hành động này đã vi phạm các quy tắc “mua-bán” trong luật.

 

Ảnh minh họa: Internet.


Trung sĩ Jerome Moran đã giải thích với người đàn ông như sau: “Trong trường hợp này cô gái bán dâm đã không làm gì sai. Vấn đề xuất phát từ chính bản thân anh ta, mua dâm là phạm pháp”. Dù người đàn ông này từ chối cho danh tính nhưng cảnh sát địa phương vẫn xác minh được và gửi một giấy cảnh cáo hành vi gây lãng phí thời gian tới tận nhà ông ta.

 

Người đàn ông ham của lạ cho biết 2 người đã hẹn gặp trong một bãi đỗ xe. Khi phát hiện cô gái quá xấu, ông ta đã lớn tiếng phàn nàn. Còn cô gái sau khi nhận được những lời chê bai đã tức giận vứt chìa khóa xe ôtô của ông ta ra ngoài rồi bỏ đi.

 

Lí giải về hành động gọi điện thoại phàn nàn với cảnh sát, có thể nói người đàn ông này đã hiểu nhầm và áp dụng luật pháp quá cứng nhắc. Luật Bán hàng năm 1979 của Anh cho phép người tiêu dùng có quyền được khiếu nại nếu như hàng hóa khi mua về không đảm bảo chất lượng như quảng cáo, giới thiệu.



Hoàng Trang (theo BBC)

Dại dột kiểm tra rò gas bằng… bật lửa
Dại dột kiểm tra rò gas bằng… bật lửa

Nghi ngờ có khí gas rò rỉ ở dưới ống cống, một người đàn ông đã dùng bật lửa để thử và kết quả là một vụ nổ lớn đã xảy ra, hất văng người đàn ông ra một đoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN