Bán đấu giá bản sao di chúc của Hoàng đế Napoleon

Bản sao di chúc của Hoàng đế Pháp nổi tiếng Napoleon Bonaparte đã được bán với giá 357.000 euro tại nhà đấu giá Drouot ở thủ đô Paris ngày 6/11, tuy nhiên danh tính của người sở hữu bản di chúc trên chưa được tiết lộ.

Một du khách chiêm ngưỡng bản sao di chúc của Napoleon được trưng bày tại nhà đấu giá ở Paris, Pháp. Ảnh: AP


Theo các nhà sử học, đương thời, Hoàng đế Napoleon lo sợ bản di chúc của mình sẽ bị người Anh phá hủy. Do vậy, ông đã yêu cầu hầu tước De Montholon sao bản di chúc của mình với nội dung sửa đổi so với nguyên bản. Trong bản di chúc, Hoàng đế Napoleon mong muốn, mộ của mình sẽ được chôn cất bên bờ sông Seine để được gần gũi với người dân Pháp. Ngoài ra, ông còn chỉ định hầu tước De Montholon quản lý khối tài sản của mình.

Được biết, ngoài bản sao di chúc, nhà đấu giá còn bán cả ngòi bút cùng mực viết được Hoàng đế Napoleon sử dụng thời đó.

Anh đã trả bản gốc di chúc về Pháp sau khi Hoàng đế Napoleon mất vài thập kỷ và hiện nó đang được bảo quản tại Cục Lưu trữ quốc gia Pháp.


TTXVN/Tin tức
Tìm thấy bức chân dung Napoleon thất lạc 2 thế kỷ
Tìm thấy bức chân dung Napoleon thất lạc 2 thế kỷ

Bức chân dung vị Hoàng đế nước Pháp Napoleon Bonaparte của danh họa Jacques-Louis David bị thất lạc trong 2 thế kỷ qua, đã bất ngờ xuất hiện tại New York, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN