Ban bố tình trạng khẩn cấp do bệnh đậu mùa khỉ tại Illinois, Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 1/8, Thống đốc bang Illinois của Mỹ, ông J.B.Prizker đã ban bố tình trạng khẩn cấp do bệnh đậu mùa khỉ nhằm "mở rộng các nguồn lực" cần thiết để đối phó với sự bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này.

Chú thích ảnh
 Người dân chờ tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ tại New York, Mỹ, ngày 14/7/2022. Ảnh minh họa: THX/ TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), số ca mắc đậu mùa khỉ được xác nhận ở nước này hiện đã lên đến 5.000 ca, trong đó Illinois xếp thứ 3 với 520 ca, chỉ xếp sau 2 bang là New York và California. Chicago, thành phố lớn nhất bang Illinois, đã ghi nhận 330 ca mắc đậu mùa khỉ.

Tuần trước, Thống đốc bang New York, Kathy Hochul cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ. Một số thành phố lớn của Mỹ như New York, San Francisco cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với căn bệnh này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Peru đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này đã lên hơn 300 ca.

Giáo sư Eduardo Farfán, Giám đốc bệnh viên quốc gia Dos de Mayo, cho biết bệnh nhân trên, 45 tuổi, được đưa tới bệnh viện từ giữa tuần trước trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán mắc bệnh đầu mùa khỉ. Sức khỏe của người này cũng suy giảm đáng kể trước đó khi ngừng quá trình điều trị căn bệnh HIV/AIDS mà ông này mắc phải nhiều năm trước đây.

Ông Farfán khẳng định mặc dù mắc bệnh đậu mùa khỉ nhưng bệnh nhân không tử vong do căn bệnh này mà vì bị nhiễm trùng huyết do có hệ miễn dịch kém. Việc bệnh nhân có tiền sử bệnh lý khiến cho tình trạng sức khỏe dễ bị tổn thương hơn.

Đây là trường hợp tử vong thứ 2 ở các bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ Latinh. Trước đó, trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Brazil.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vì làn sóng bùng phát các ca mắc đậu mùa khỉ tại nhiều nơi trên thế giới với hơn 18.000 ca mắc bệnh tại 75 nước.

Đoàn Hùng - Hoài Nam (TTXVN)
Brazil: Sử dụng thuốc Tecovirimat cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ thể nặng
Brazil: Sử dụng thuốc Tecovirimat cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ thể nặng

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga ngày 1/8 cho biết nước này sẽ sử dụng thuốc kháng virus Tecovirimat của công ty Siga Technologies (Mỹ) trong việc điều trị bệnh đậu mùa khỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN