Bác sĩ Ukraine kể về cách giết chết "kẻ thù" ở Donbass

Một bác sỹ Ukraine đã thừa nhận giết chết những bệnh nhân kẻ thù trong thời gian có mặt ở chiến trường Donbass.

Nhiều bệnh nhân kẻ thù bị âm thầm sát hại.

Bác sĩ người Ukraine Alexandr Chernov, người đã làm việc ở Yenakiyevo tại chiến dịch quân sự của Kiev chống lại các lực lượng dân quân Donbass, trong cuộc phỏng vấn với kênh trực tuyến UkrLife, đã thừa nhận giết những bệnh nhân mà ông gọi là "kẻ thù".

Chernov kể rằng trong thời gian làm việc tại bệnh viện Yenakiyevo, ông chia bệnh nhân thành nhiều nhóm, một trong số đó là "kẻ thù" từ hàng ngũ của lực lượng dân quân. Đồng thời, theo lời kể của ông, ông đã đưa ra hướng dẫn theo "một số nguyên tắc", trong đó "đảm bảo an toàn cho bản thân" và "gây thiệt hại cho bệnh nhân của đối phương, chính là những người lính phía đối lập".

Chernov cho hay khi hành nghề bác sĩ gây mê, ông ta kết hợp các loại thuốc gây ra cái chết cho các bệnh nhân, nhưng để tìm hiểu nguyên nhân thực sự của cái chết "cần phải làm các xét nghiệm chuyên sâu rất đắt tiền".

Trước câu hỏi của người dẫn chương trình về việc các bác sĩ trợ giúp y tế cho các tù nhân trong "thế giới văn minh", Chernov đáp trả "lời thề Hippocrates tự nó không có hiệu lực pháp lý".

Theo sputnik
Ukraine bắt một nhà ngoại giao Nga
Ukraine bắt một nhà ngoại giao Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 17/6 đã tạm giữ một nhà ngoại giao Nga do tình nghi hối lộ các quan chức thực thi luật pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN