Bắc Kinh chỉ trích điều khoản chống doanh nghiệp Trung Quốc trong đạo luật của Mỹ

Trung Quốc đã phản đối các điều khoản trong Đạo luật chi tiêu quốc phòng Mỹ 2020 (NDAA) vừa được Tổng thống Mỹ ký ban hành liên quan các lệnh cấm mua một số mặt hàng hóa của Bắc Kinh. 

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/12, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nhấn mạnh NDAA của Mỹ có nhiều điều khoản gây bất lợi cho các doanh nghiệp của Trung Quốc, và Bắc Kinh "cực lực phản đối" điều này. Ông Cao Phong khẳng định Bắc Kinh sẽ đặc biệt lưu ý đến những tác động của đạo luật này đối với các doanh nghiệp Trung Quốc trong thời gian văn bản luật này được thực thi và quốc gia châu Á này sẽ thực hiện mọi giải pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không đề cập chi tiết về các biện pháp mà Bắc Kinh có thể áp dụng. 

Hôm 20/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn NDAA, trong đó có các điều khoản cấm sử dụng các nguồn quỹ liên bang mua xe buýt hoặc toa tàu hỏa từ Trung Quốc, cùng nhiều điều khoản mới ngăn chặn Washington đưa Huawei khỏi danh sách cấm các doanh nghiệp Mỹ hợp tác.

Lan Phương  (TTXVN)
Đâu là 'mặt trận' tiếp theo trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung?
Đâu là 'mặt trận' tiếp theo trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung?

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc bắt nguồn từ cạnh tranh địa chính trị. Vì vậy, dù một thỏa thuận “đình chiến” có thể giúp giảm leo thang xung đột thương mại và củng cố tâm lý thị trường trong thời gian tới, nhưng cạnh tranh chiến lược nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong những năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN