Bắc Kinh lên án vụ đánh bom khách sạn tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Pakistan

Trong tuyên bố mới nhất, Trung Quốc đã kịch liệt lên án vụ đánh bom xe tại một khách sạn ở thành phố Quetta (Pakistan) vào tối 21/4 (giờ địa phương).

Theo đài Sputnik, trong cuộc họp báo ngày 22/4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thông báo tính đến thời điểm hiện tại không có ghi nhận thương vong trong phái đoàn ngoại giao Trung Quốc ở tại khu vực. 

Trước đó, một chiếc xe đã phát nổ tại bãi đỗ xe của khách sạn cao cấp Serena ở thành phố Quetta (thủ phủ của tỉnh Balochistan). Bốn người thiệt mạng và ít nhất 12 người khác bị thương trong vụ việc. 

Xem video hiện trường vụ đánh bom xe tại khách sạn Serena (Pakistan). Nguồn: SCMP:

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmad cho hay vào ngày xảy ra vụ đánh bom, Đại sứ Trung Quốc ở tại khách sạn trên. Tuy nhiên, đúng thời điểm diễn ra vụ tấn công, vị đại sứ không có mặt tại khách sạn vì ra ngoài làm công vụ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa xác nhận tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan.

Hiện Đại sứ Trung Quốc Nong Rong có chuyến công tác tới thành phố gặp Thủ hiến Jam Kamal. Theo người đứng đầu Sở Nội vụ tỉnh Ziaullah Lango - người đã nói chuyện với ông Rong sau vụ nổ, tinh thần nhà chức trách vẫn rất “ổn định”. Ông dự kiến kết thúc chuyến thăm của mình tại Quetta vào ngày 22/4.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Iran, Pakistan ký MoU thành lập các chợ chung ở biên giới
Iran, Pakistan ký MoU thành lập các chợ chung ở biên giới

Ngày 21/4, Iran và Pakistan đã ký bản ghi nhớ (MoU) về việc thành lập các chợ chung ở biên giới hai nước, trong nỗ lực thúc đẩy các hoạt động trao đổi kinh tế xuyên biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN