Bắc Kinh đẩy mạnh công tác xây dựng nhà xã hội cho thuê

Văn phòng nhà ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 12/10 thông báo, thành phố sẽ cho ban hành “Thông tư về tăng cường xây dựng và quản lý nhà xã hội cho thuê của thành phố” trong vài ngày tới.   

Theo Tân Hoa xã, thông tư này đề cập đến các chính sách xây dựng, thẩm định, bố trí và quản lý nhà xã hội cho thuê của thành phố. Theo đó, những người có thu nhập thấp trong thành phố gồm các gia đình khó khăn về nhà, công nhân viên chức mới đi làm và các công nhân ngoại tỉnh đến Bắc Kinh có công việc ổn định liên tục trong thời gian một năm, đều được phép tham gia thuê nhà ở xã hội.

Chính quyền sẽ tiến hành thẩm định 3 cấp, 2 lần công khai về chất lượng nhà ở xã hội cho thuê. Về phân nhà xã hội cho thuê, thành phố sẽ cho tiến hành công khai chọn số, chọn phòng tuần tự, giá thuê nhà thực hiện theo giá thị trường, phân cấp hỗ trợ….

Người phụ trách chính sách nhà ở của thành phố cho biết, để đẩy nhanh giải quyết vấn đề nhà ở cho những người có thu nhập thấp, thực hiện tốt công tác cung ứng nhà ở, thành phố từ năm 2009 đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ chính sách nhà ở xã hội cho thuê, theo đó sẽ xây dựng hơn 3 triệu căn nhà loại này, đáp ứng hơn 60 % nhu cầu thuê nhà của thành phố.

Ngày 30/6 vừa qua, Bắc Kinh cũng cho thành lập Trung tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, với số vốn đầu tư lên tới 10 tỉ Nhân dân tệ (32.480 tỉ đồng), trở thành chương trình đầu tư về nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước. Cơ quan này chuyên phụ trách nhà thuê công cũng như công tác quản lý kinh doanh và xây dựng các nhà ở xã hội.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN