Ba thủ lĩnh Taliban bị bắt giữ

Quân đội Afghanistan phối hợp với lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO dẫn đầu (ISAF) vừa bắt giữ 3 thủ lĩnh phiến quân Taliban ở tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xảy ra tại thủ đô Kabul, ngày 16/1. Ảnh: THX/TTXVN


ISAF cho biết trong số các phần tử bị bắt ngày 17/1 ở Panjwa, thuộc tỉnh Kandahar, có một đối tượng chỉ đạo các vụ tấn công nhằm vào quân đội Afghanistan và lực lượng liên quân, đồng thời phụ trách chuyển giao vũ khí và thiết bị nổ cho các tay súng nổi dậy hoạt động trong tỉnh.

Hai thủ lĩnh Taliban khác cũng bị bắt ở khu vực Daman và Maiwand, thuộc Kandahar, ngày 16/1.

Theo ISAF, quân chính phủ Afghanistan và lực lượng liên quân tiếp tục tiến hành các chiến dịch truy quét phiến quân, bất chấp thời tiết giá rét hiện nay. Trong khi đó, phiến quân Taliban ngày 16/1 đã tiến hành một cuộc tấn công liều chết vào khu nhà của cơ quan tình báo và an ninh Afghanistan ở thủ đô Kabul, làm 7 binh sĩ thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.


TTXVN/Tin tức
Thủ lĩnh Taliban M.Nazir bị tiêu diệt
Thủ lĩnh Taliban M.Nazir bị tiêu diệt

Một máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công và tiêu diệt thủ lĩnh Taliban là Maulvi Nazir Wazir (hay còn được gọi là Mullah Nazir) cùng cấp phó của tên này là Ratta Khan và tám tên khác ở miền Bắc Pakixtan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN