Armenia tổ chức bầu cử quốc hội sớm

Ngày 20/6, Armenia đã tổ chức cuộc bầu cử quốc hội sớm. Hơn 2.000 điểm bầu cử mở cửa từ 8h00 (giờ địa phương, tức 11h00 theo giờ Việt Nam) để khoảng 2,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu.

Chú thích ảnh
Cử tri Armenia bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Yerevan, ngày 20/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 25/4, Thủ tướng nước này Nikol Pashinyan đã từ chức, giải tán quốc hội để mở đường cho cuộc bầu cử này. Có 25 chính đảng và khối chính trị tham gia tranh cử, trong đó có đảng "Khế ước dân sự" của cựu Thủ tướng Pashinyan và khối "Armenia" của cựu Tổng thống Robert Kocharyan.

Trong chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Pashinyan hy vọng đảng "Khế ước dân sự" của ông sẽ giành được 60% phiếu bầu, song theo các cuộc thăm dò trước bầu cử, hiện tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng "Khế ước Dân sự" của Thủ tướng Pashinyan đang ngang bằng với khối ủng hộ ông Kocharyan và không bên nào đạt được hơn 30%. Các nhà quan sát chính trị cũng cho rằng khó có thể dự đoán kết quả của cuộc bầu cử này.

Phát biểu ngày 19/6, Tổng thống Armenia Armen Sarkisian đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời thừa nhận cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ trích các âm mưu "kích động lòng thù hận và thù địch", đồng thời đề nghị lực lượng chức năng ngăn chặn bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Theo Hiến pháp Armenia, để có chân trong quốc hội, một đảng cần được ít nhất 5% số phiếu bầu, trong khi một  liên minh phải được ít nhất 7%.

Các điểm bầu cử đóng cửa lúc 20h địa phương. Các quan sát viên thuộc Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu giám sát cuộc bầu cử.

Ngọc Hà (TTXVN)
Thủ tướng Armenia từ chức
Thủ tướng Armenia từ chức

Ngày 25/4, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã từ chức để mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào tháng 6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN