Ápganixtan: Đánh bom liều chết nhằm vào lễ tang em trai tổng thống

Ngày 14/7, ít nhất bốn người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại thành phố Kandahar, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền Nam Ápganixtan.

Các nạn nhân của vụ đánh bom. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Siddiq Siddiqi cho biết hiện trường vụ đánh bom là nhà thờ, nơi đang diễn ra lễ tang ông Ahmad Wali Karzai, em trai Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có người đứng đầu Hội đồng Tôn giáo tỉnh Canđaha, ông Mawlawi Hekmatullah. Nhiều bộ trưởng trong nội các Ápganixtan cũng đã đến dự buổi lễ, song không ai trong số này bị thương.

Ông Ahmad Wali Karzai, người đứng đầu Hội đồng tỉnh Kandahar, bị ám sát tại nhà riêng hôm 12/7 vừa qua. Phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ ám sát này.

Các nhà phân tích đã cảnh báo cái chết của ông Wali Karzai có thể sẽ khiến khu vực miền Nam Ápganixtan, vốn đã nhiều bất ổn, càng trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt trong bối cảnh các nước tham gia sứ mệnh của NATO bắt đầu rút quân và Mỹ đang tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Ápganixtan.


TTXVN\Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN