Anh triệu Đại sứ Triều Tiên để phản đối vụ thử tên lửa

Bộ Ngoại giao Anh ngày 14/2 đã triệu Đại sứ Triều Tiên tại Anh Choe Il đến để bày tỏ sự phản đối trước việc quốc gia Đông Bắc Á này vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo.

Quang cảnh khu vực thực hiện vụ phóng tên lửa đất đối đất tầm trung "Pukguksong-2" tại căn cứ không quân Banghyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan ngày 11/2. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ trên, hành động của Triều Tiên đã "đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế", trực tiếp vi phạm hàng loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Theo phóng viên TTXVN tại London, phía Anh yêu cầu Triều Tiên cần chấm dứt những hành động mang tính khiêu khích và nguy hiểm, có thể gây bất ổn và đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh Triều Tiên nên tái can dự với cộng đồng quốc tế, đồng thời triển khai những bước đi cụ thể và đáng tin cậy để dành ưu tiên cho phúc lợi của người dân nước này, thay vì theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo như hiện nay.

Bộ trên nhấn mạnh Chính phủ Anh hoàn toàn ủng hộ việc HĐBA LHQ lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa vừa qua của Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Anh yêu cầu Đại sứ Choe Il phải truyền tải thông điệp với những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể về nước.


Giới quan sát cho rằng vụ thử tên lửa diễn ra hôm 12/2 của Bình Nhưỡng là nhằm phản đối quan điểm cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Triều Tiên. Vụ thử đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cảnh báo áp dụng thêm những biện pháp trừng phạt mạnh đối với Bình Nhưỡng, trong khi Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và không có bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ kêu gọi quốc tế 'cứng rắn' trước vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Mỹ kêu gọi quốc tế 'cứng rắn' trước vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngày 14/2, Mỹ đã kêu gọi tiến hành hành động tập thể nhằm buộc Triều Tiên “chịu trách nhiệm” đối với các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, điều mà Washington cho rằng đã coi thường luật pháp quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN