Anh triển khai phương pháp tiêm điều trị ung thư 7 phút đầu tiên trên thế giới

Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) Anh là cơ quan đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc tiêm có thể cắt giảm tới 3/4 thời gian điều trị ung thư.

Chú thích ảnh
Atezolizumab sẽ được áp dụng bằng phương pháp tiêm dưới da thay vì truyền tĩnh mạch. Ảnh: AFP

Sau nhận được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm Chăm sóc sức khỏe của Anh (MHRA), NHS vào ngày 29/8 thông báo có hàng trăm bệnh nhân đủ điều kiện được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch với việc tiêm thuốc atezolizumab dưới da.

Bác sĩ tư vấn ung thư Alexander Martin tại Suffolk (Anh) cho biết: “Sự chấp thuận này không chỉ tạo điều kiện để chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc thuận tiện và nhanh hơn cho bệnh nhân mà còn cho phép các nhóm của chúng tôi điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn trong ngày”.

Một công ty con thuộc tập đoàn Roche (Thụy Sĩ) đã sản xuất atezolizumab, loại thuốc trị liệu miễn dịch giúp hệ thống miễn dịch của chính bệnh nhân tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào ung thư. Atezolizumab được sử dụng để điều trị nhiều loại ung thư như ung thư phổi, vú, gan và bàng quang. Mỗi năm tại Anh có khoảng 3.600 bệnh nhân sử dụng atezolizumab.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin NHS cho biết atezolizumab, còn được gọi là Tecentriq, thường được truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân. Quá trình truyền tĩnh mạch thường mất khoảng 30 phút hoặc lên đến một tiếng đồng hồ đối với bệnh nhân khó tiếp cận tĩnh mạch.

Tiến sĩ Marius Scholtz, giám đốc y tế của công ty chăm sóc sức khỏe Roche cho biết phương pháp mới tiêm dưới da chỉ mất khoảng 7 phút.

NHS dự kiến phần lớn trong số khoảng 3.600 bệnh nhân bắt đầu điều trị atezolizumab hàng năm ở Anh sẽ chuyển sang phương pháp tiêm tiết kiệm thời gian. Giáo sư Peter Johnson, giám đốc quốc gia về ung thư của NHS, cho biết: “Việc giới thiệu phương pháp điều trị này lần đầu tiên trên thế giới có nghĩa là hàng trăm bệnh nhân có thể dành ít thời gian hơn ở bệnh viện đồng thời giải phóng thời gian quý báu trong các đơn vị hóa trị của NHS”.

Theo NHS, những bệnh nhân dùng atezolizumab kết hợp với hóa trị liệu vẫn có thể được truyền thuốc vào tĩnh mạch.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Đột phá khoa học tiếp theo - vaccine ung thư có thể có trong vòng 5 năm tới
Đột phá khoa học tiếp theo - vaccine ung thư có thể có trong vòng 5 năm tới

Sau nhiều thập kỷ chỉ đạt thành công hạn chế, các nhà khoa học cho biết nghiên cứu của họ đang đi đến một bước ngoặt, với nhiều dự đoán sẽ có các loại vaccine ung thư trong 5 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN