Anh sẽ đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ trong 2 tuần tới

Theo truyền thông Anh, Thủ tướng Boris Johnson đang chuẩn bị bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ trong vòng hai tuần tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Watford, Đông Bắc London (Anh) ngày 4/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Telegraph ngày 23/2 cho hay các “ranh giới đỏ” của Chính phủ Anh cho các cuộc đàm phán trên, sẽ được công bố trong tuần này, dự kiến sẽ giảm bớt các yêu cầu của Mỹ cho phép các công ty dược phẩm có quyền tiếp cận nhiều hơn thị trường Anh.

Động thái mới về đàm phán thương mại trên của Chính phủ Anh được coi là một nỗ lực gây thêm áp lực đối với Liên minh châu Âu (EU), nơi mà các nhà lãnh đạo EU đặt câu hỏi về khả năng sẽ đạt được một thỏa song phương vào cuối năm nay hay không.

Trước đó, Văn phòng của Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson cho biết nước Anh sẽ “nhấn mạnh” mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại với EU giống như thỏa thuận mà Canada và khối này đạt được trước đó khi London và Brussels tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về vấn đề trên trong tháng 3/2020.

Các bộ trưởng của Anh sẽ nhóm họp vào ngày 25/2 để thông qua văn bản ủy nhiệm thương mại chính thức nhằm “định hình các mục tiêu đàm phán của Anh” trước khi văn bản được công bố vào ngày 27/2.

Q.Chung (Theo Reuters)
Anh chính thức đổi màu hộ chiếu sau sự kiện Brexit
Anh chính thức đổi màu hộ chiếu sau sự kiện Brexit

Tháng 3 tới, lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ qua, nước Anh sẽ phát hành hộ chiếu xanh sau khi chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng Một vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN