Anh sa thải Bộ trưởng Quốc phòng vì rò rỉ thông tin mật về Huawei

Ngày 1/5, tờ The Guardian đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã bị cách chức do có bằng chứng thuyết phục rằng ông phải chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ thông tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia về sự liên quan của Huawei với mạng 5G của Anh.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson tới cuộc họp nội các ở số 10 phố Downing, London ngày 2/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo trên dẫn tuyên bố của Chính phủ Anh  nêu rõ: "Thủ tướng vào tối nay đã yêu cầu ông Gavin Williamson rời chính phủ, do mất lòng tin vào năng lực phụng sự của ông trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng và thành viên của nội các. Quyết định của Thủ tướng bắt nguồn từ cách hành xử của ông (Williamson) xung quanh cuộc điều tra việc tiết lộ thông tin từ một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Thủ tướng cảm ơn tất cả các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia vì sự hợp tác đầy đủ và không thiên vị của họ trong cuộc điều tra, đồng thời coi vấn đề này đã được giải quyết".

Chính phủ Anh cũng thông báo, bà Penny Mordaunt, Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Ông Williamson là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Theresa May.

Cao Văn Ứng - Thanh Tùng (TTXVN)
Trung Quốc: Anh không nên phân biệt đối xử với Huawei trong phát triển 5G
Trung Quốc: Anh không nên phân biệt đối xử với Huawei trong phát triển 5G

Ngày 28/4, Trung Quốc cho rằng Anh không nên phân biệt đối xử với các công ty tham gia phát triển mạng lưới 5G, cũng như không nên gây áp lực với các nước khác về việc liệu có nên hợp tác với tập đoàn viễn thông Huawei hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN