Anh - EU lần đầu tiên hội đàm về Brexit

Ngày 21/11, Bộ trưởng phụ trách Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) David Davis đã có cuộc hội đàm với trưởng đoàn đàm phán của EU với Anh Michel Barnier.

Bộ trưởng Brexit David Davis tại một hội nghị ở Birmingham, Anh ngày 2/10. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây là cuộc hội đàm mở đầu cho nhiều cuộc gặp mà Anh hy vọng có thể "đặt nền móng cho quá trình đối thoại xây dựng" về Brexit.


Bộ trưởng Davis cho biết ông sẽ tham gia các cuộc hội đàm ở thủ đô Brussels của Bỉ và thành phố Strasbourg của Pháp trong tuần này cùng một số nhân vật chủ chốt. Tuy nhiên, ông khẳng định những cuộc gặp này không phải là "để tìm cách mở ra các cuộc đàm phán" mà để chuẩn bị cho lộ trình "rời khỏi EU suôn sẻ và có trật tự".


Bộ trưởng Davis nói: "Tôi muốn bắt đầu quá trình thảo luận bằng việc đảm bảo rằng chúng ta có quan hệ tích cực, mạnh mẽ và hiệu quả với những nước láng giềng gần gũi. Tôi tin rằng bằng cách cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể đạt được thỏa thuận phù hợp với các lợi ích của cả Anh và EU".


Cho đến nay, các nhà lãnh đạo EU vẫn bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào về Brexit trước khi Anh kích hoạt điều 50 trong Hiệp ước Lisbon, chính thức đưa "xứ sở sương mù" rời khỏi "ngôi nhà chung". Theo kế hoạch, London sẽ kích hoạt Điều 50 để khởi động tiến trình đàm phán Brexit với lãnh đạo EU vào cuối tháng 3/2017.

TTXVN/Tin Tức
Tác động của Brexit “cứng” với các ngành công nghiệp Anh
Tác động của Brexit “cứng” với các ngành công nghiệp Anh

Giới doanh nghiệp Anh đang phải lên kế hoạch dự trù cho mọi trường hợp, bao gồm việc nước Anh rời khỏi cả Thị trường chung châu Âu và Liên minh Thuế quan (Brexit cứng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN