Anh: Công nhân đường sắt tiếp tục lên kế hoạch đình công

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 11/8, Liên đoàn Công nhân ngành Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) thông báo khoảng 20.000 nhân viên đường sắt làm việc cho các công ty khai thác tàu hỏa ở Anh sẽ tổ chức thêm các cuộc đình công vào ngày 26/8 và 2/9 để yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại nhà ga Euston ở London (Anh) khi các nhân viên đường sắt đình công ngày 5/10/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

RMT tuyên bố tổ chức công đoàn này không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tổ chức thêm hoạt động đình công vì Nhóm Vận tải đường sắt (RDG) đã không đưa ra đề nghị cải tiến hoặc sửa đổi nào về việc tăng lương.

Tổng thư ký RMT Mick Lynch cho biết: "Các thành viên của chúng tôi vẫn kiên định và quyết tâm trong việc đấu tranh toàn quốc về việc tăng lương, an ninh việc làm và điều kiện làm việc”. Ông cũng nhấn mạnh rằng các thành viên RMT sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi đạt được một giải pháp công bằng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, làn sóng đình công tại Anh đã lan rộng từ lĩnh vực tư nhân sang lĩnh vực công, nhất là công nhân đường sắt trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt và suy thoái kinh tế khiến cho đời sống người dân trở nên khó khăn.

Phong Hà (TTXVN)
Đình công ở Los Angeles
Đình công ở Los Angeles

Ngày 8/8, nhân viên thành phố Los Angeles (Mỹ) đã đình công trong 24 giờ để phản đối các cuộc thương lượng mà công đoàn cho là thiếu thiện chí của các quan chức chính phủ về hợp đồng lao động mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN