‎Ngập tràn sắc màu lễ hội Purim tại Israel

Purim là một trong những lễ hội phổ biến nhất ở Israel. Người Do Thái coi đây là dịp để cùng nhau ăn mừng. Trong dịp đặc biệt này, không khí lễ hội diễn ra ở hầu hết các thành phố, thị trấn và làng mạc ở Israel.

Chú thích ảnh
Ảnh: Đức Trung

Ban đầu, người ta tổ chức lễ hội Purim để ăn mừng khi dân tộc Do Thái sống sót trước sự hủy diệt của Đế chế Ba Tư cách đây khoảng 2.500 năm. Tới nay, tinh thần lễ hội đã vượt xa nguồn gốc lịch sử và tôn giáo ban đầu.

Hoạt động chính của lễ hội Purim ngày nay là hóa trang. Người tham gia lễ hội Purim thường mặc những bộ trang phục nhiều màu sắc và bắt mắt nhất. Từ người cao tuổi đến trẻ em đều hóa thân thành những nhân vật yêu thích để tham gia lễ hội.

Ngoài ra, còn có các hoạt động khác trong lễ hội như đọc Sách Esther (một phần của Kinh Cựu ước), tặng đồ ăn, làm từ thiện...

Trong hầu hết các lễ hội ở Israel, người Do Thái đều nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, trong dịp lễ Purim, nhiều người vẫn làm việc và một số cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa như thường lệ để phục vụ những người đổ ra đường và có nhu cầu tiệc tùng.

Chú thích ảnh
Ảnh: Đức Trung

Lễ hội Purim được tổ chức cố định vào ngày thứ 13 và 14 tháng Adar theo lịch riêng của người Do Thái, do đó thường rơi vào tháng 2 hoặc tháng 3 Công lịch. Năm nay, lễ hội Purim rơi vào ngày 23 và 24/3, riêng khu vực Jerusalem luôn tổ chức muộn hơn một ngày.

Chú thích ảnh
Ảnh: Đức Trung

Trong dịp lễ Purim năm nay, nỗi ảm ánh về chiến tranh vẫn bao trùm, do đó các cuộc diễu hành quy mô lớn đã bị hủy bỏ ở nhiều thành phố vì lý do an ninh và để thể hiện đồng cảm với gia đình Israel có con em vẫn đang bị Hamas bắt giữ làm con tin. Tuy nhiên, các cuộc diễu hành quy mô nhỏ vẫn được tổ chức tại các trung tâm thương mại, trung tâm cộng đồng, trường học và mẫu giáo. Lực lượng an ninh cũng được bố trí dày đặc để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn.

 

Chú thích ảnh
Ảnh: Đức Trung
Chú thích ảnh
Ảnh: Đức Trung
Chú thích ảnh
Ảnh: Đức Trung
Chú thích ảnh
Ảnh: Đức Trung

Xem Video đường phố nhộn nhịp trong lễ hội Purim tại Israel:

Đức Trung (P/v TTXVN tại Israel)
Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza
Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN