Ấn Độ thử nghiệm y học cổ truyền điều trị người mắc COVID-19

Ngày 7/5, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết nước này bắt đầu thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc y học cổ truyền như Yashtimadhu, Ayush-64, Ashwagandha, Guduchi và Pippali đối với nhân viên y tế và những người khác làm việc trong khu vực có nguy cơ cao và tiếp xúc gần với những người mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Vardhan, cuộc thử nghiệm lâm sàng sẽ được thực hiện bên cạnh phương pháp chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn hiện hành đối với bệnh nhân COVID-19. Động thái này sẽ được triển khai trong khuôn khổ sáng kiến chung giữa Bộ Y tế, Bộ Y học cổ truyền và Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Hội đồng Nghiên cứu Khoa học & Công nghiệp (CSIR), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Hội đồng Nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR). Ông Vardhan cho biết thêm Bộ Y học cổ truyền cũng đang nỗ lực phân tích các biện pháp can thiệp dự phòng dựa trên phương pháp y học cổ truyền, đặc biệt trong nhóm dân cư có nguy cơ cao.

Nguyễn Hằng - Huy Lê (TTXVN)
Ấn Độ nghiên cứu phát triển 30 loại vaccine phòng COVID-19
Ấn Độ nghiên cứu phát triển 30 loại vaccine phòng COVID-19

Trong một thông báo ngày 6/5, một nhóm các nhà nghiên cứu y khoa của Ấn Độ cho biết nước này "đang trong giai đoạn phát triển hơn 30 loại vaccine" phòng COVID-19, trong đó một số ít đã ở giai đoạn thử nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN