Ấn Độ tăng cường khả năng phòng thủ biên giới

Ngày 4/2, báo “The Indian Express” cho biết sau nhiều lần trì hoãn, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định thành lập một quân đoàn “tấn công sơn cước” dọc biên giới giáp Trung Quốc.

Động thái này cho thấy Ấn Độ tiếp tục triển khai các kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ quân sự, bất chấp những kêu gọi mới đây của Bắc Kinh về “loại hình mới” trong quan hệ quân sự giữa hai nước.


Binh sĩ Ấn Độ hành quân ở khu vực biên giới. Nguồn: Internet.


Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ triển khai khoảng 89.000 binh sĩ và 400 sĩ quan dọc biên giới với Trung Quốc. Việc tập trung quân này sẽ cho phép Ấn Độ tăng cường năng lực phòng thủ biên giới.

Tuy nhiên, kế hoạch này có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh eo hẹp về tài chính. Ước tính số tiền cần thiết để triển khai kế hoạch sẽ cao hơn so với dự toán ban đầu là khoảng 650 tỷ rupi.


TTXVN/ Tin tức

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-5
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo K-5

Tin trực tuyến của PTI ngày 27/1 cho biết, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung K-5, với tầm bắn 1.500 km, từ bãi phóng ngầm dưới nước ở vịnh Bengal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN