Ấn Độ ra cảnh báo đỏ thời tiết giá rét

Ngày 29/12, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ra cảnh báo màu đỏ đối với nhiều khu vực của nước này khi đợt giá rét tiếp tục tăng cường trên cả nước.

Chú thích ảnh
Người dân co ro trong tiết trời lạnh giá ở New Delhi, Ấn Độ ngày 27/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

IMD thông báo đã ra cảnh báo đỏ đối với các bang miền Bắc Ấn Độ gồm Delhi, Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh và Bihar. Theo đó, nhiều khu vực ở các bang này có thể tiếp tục hứng chịu thời tiết lạnh cho đến rất lạnh.

Theo IMD, nhiệt độ trung bình tại bang Delhi sáng 28/12 ghi nhận 2,4 độ C, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó, sương mù dày đặc tại các bang Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana và Chandigarh.

Các quan chức cho biết cảnh báo mày đỏ của IMD nhấn mạnh tình hình thời tiết cực đoan, theo đó cần có hành động ứng phó.

Chú thích ảnh
Giá rét và sương mù bao phủ tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 28/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, chỉ số chất lượng không khí tại Delhi cùng ngày 29/12 tăng lên mức 412, mức ô nhiễm nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng chất lượng không khí đi xuống và sự tích tụ các chất gây ô nhiễm trong thành phố này là do nhiệt độ thấp cùng với độ ẩm cao và gió yếu.

Dự báo, nhiệt độ tối đa trung bình trong tháng 12 này sẽ là 19,15 độ C. Nếu vậy, đây sẽ là tháng 12 lạnh nhất kể từ năm 1997 và là tháng 12 lạnh thứ hai kể từ năm 1901. IMD dự báo thời tiết sẽ cải thiện từ ngày 31/12/2019 - 2/1/2020.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nạn châu chấu tồi tệ nhất nhiều thập kỷ qua tại Tây Bắc Ấn Độ
Nạn châu chấu tồi tệ nhất nhiều thập kỷ qua tại Tây Bắc Ấn Độ

Các đàn châu chấu đã tàn phá hàng nghìn hécta đất canh tác ở bang Gujarat, Tây Bắc nước này. Giới chuyên gia gọi đây là cuộc "xâm lăng" lớn nhất của châu chấu ở khu vực này trong 25 năm qua.     

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN