Ấn Độ: Hơn 2 triệu người đi sơ tán vì lũ lụt

Mưa bão kéo dài trong những ngày qua ở các tỉnh đông bắc của Ấn Độ đã gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, làm ít nhất 79 người thiệt mạng và 2,2 triệu người phải đi sơ tán.  


Chính quyền địa phương cho biết bang Assam bị mưa bão tàn phá nặng nề nhất, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, và có tới 26 trong số 27 huyện của tỉnh ngập trong nước, khiến giao thông đình trệ và hoa màu bị phá hủy. Nhiều nơi ở các bang Manipur và Arunachal Pradesh cũng đang trong cảnh ngập lụt.

 

Một gia đình Ấn Độ dùng bữa ăn bên cạnh một con đường sau khi nhà của họ bị cuốn trôi bởi nước ngập tại làng Bulut, cách Guwahati khoảng 30 km ngày 30/6. Ảnh: AFP - TTXVN

 

Hơn 70% diện tích Công viên quốc gia Kaziranga chìm trong nước, trong khi đây là nơi sinh sống của rất nhiều hổ, tê giác một sừng và voi.


Trước thảm họa thiên nhiên này, Thủ tướng Ấn Độ Monmohan Singh và Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandhi ngày 2/7 đã đến bang Assam để thăm hỏi và kiểm tra công tác cứu nạn.


Ở Ấn Độ, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, gây lũ lụt và lở đất nhiều nơi dẫn đến thiệt hại lớn về người và của.


TTXVN/ Tin Tức

Ấn Độ: 2.000 làng mạc bị nhấn chìm trong lũ lụt
Ấn Độ: 2.000 làng mạc bị nhấn chìm trong lũ lụt

Tại Ấn Độ, những cơn mưa dài ngày đã nhấn chìm hơn 2.000 làng mạc phía Đông Bắc đất nước này, cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người. Trong khi đó, tại Mỹ, giặc lửa tiếp tục hoành hành các khu rừng ở bang miền Tây Colorado.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN