Ấn Độ dồn sức khắc phục hậu quả sau mưa lũ, lở đất

Theo Lực lượng cứu trợ thảm họa quốc gia Ấn Độ, các lực lượng chức năng nước này đang phải vật lộn, lội qua những lớp bùn sâu đến thắt lưng để có thể tiếp cận những người dân bị thương cũng như bắt đầu chiến dịch dọn dẹp lớn tại các bang miền Tây, nơi mưa lũ kéo dài đã gây ra tình trạng lở đất làm 198 người chết.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại Chiplun, bang Maharashtra, Ấn Độ ngày 23/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bang Maharashtra là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lực lượng cứu hộ đã phải tạm dừng các hoạt động tìm kiếm người mất tích sau trận lở đất lớn làm sập hàng chục ngôi nhà ngày 24/7. Nỗ lực lúc này là dồn sức để sơ tán những người bị thương và khắc phục sự cố mất điện khi mực nước rút xuống.

Thủ hiến bang Maharashtra, ông Uddhav Thackeray đã mô tả những gì đã xảy ra ở đây là "không thể tưởng tượng nổi". Trong khi đó, phát biểu với báo giới, một số người dân cho biết: "Chúng tôi đã từng chứng kiến những trận lũ lịch sử như năm 2005, nhưng lần này còn tồi tệ hơn".

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và cường độ của các trận đại hồng thủy hàng năm, vốn được coi là rất quan trọng để bổ sung các con sông và nước ngầm nhưng cũng là nguyên nhân gây tàn phá trên diện rộng.

Phương Hoa (TTXVN)
Khoảnh khắc lở đá kinh hoàng đè trúng xe ô tô, làm sập cầu ở Ấn Độ
Khoảnh khắc lở đá kinh hoàng đè trúng xe ô tô, làm sập cầu ở Ấn Độ

Có ít nhất 9 du khách đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ lở đá kinh hoàng ở miền Bắc Ấn Độ ngày 25/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN