Ấn Độ dọa ngừng hợp đồng 22 tỉ USD mua tiêm kích Pháp

Sau rất nhiều “nỗ lực” trì hoãn, cuối cùng Pháp đã chính thức công bố dừng vô thời hạn giao tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral cho Nga.

Điện Elysee ngày 25/11 phát đi thông báo của Tổng thống Francois Hollande nói rằng, tình hình ở miền Đông Ukraine là chưa phù hợp để Pháp giao tàu Mistral cho Nga. Theo hợp đồng trị giá 1,4 tỉ USD ký kết hồi năm 2011, Pháp sẽ đóng và chuyển cho Nga 2 tàu Mistral.

Tàu Mistral đầu tiên mang tên Vladivostok mà Pháp nhận đóng cho Nga. Ảnh: Reuters


Ngay lập tức, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói với tờ LifeNews (Nga) rằng, tiềm lực quốc phòng của Nga sẽ không bị ảnh hưởng gì từ việc không nhận được tàu Mistral. Còn ông Igor Barinov, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma quốc gia (Hạ viện) Nga cảnh báo Pháp sẽ bị phạt 1 triệu USD/tháng nếu chậm giao tàu theo kế hoạch. Theo ông Barinov, lối hành xử của Paris sẽ làm hủy hoại hình ảnh nước Pháp như là một đối tác đáng tin cậy.

Giao hay không giao tàu Mistral là chủ đề gây căng thẳng quan hệ Nga-Pháp thời gian gần đây. Hồi tháng 9, chính quyền Pháp đã lên tiếng việc thực thi hợp đồng sẽ phải gắn với tiến triển ở miền Đông Ukraine, nhất là việc tuân thủ lệnh ngừng bắn. Liền sau đó, Ấn Độ lên tiếng cảnh báo, New Delhi sẽ hủy hợp đồng mua 126 tiêm kích Rafale của Pháp (tổng giá trị vào khoảng 20-22 tỉ USD), nếu Paris không thực hiện nghiêm chỉnh "thương vụ Mistral".


Hoài Thanh (Theo Ukraina.ru)

Nga sẽ kiện nếu Pháp vi phạm hợp đồng tàu Mistral
Nga sẽ kiện nếu Pháp vi phạm hợp đồng tàu Mistral

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố Nga sẽ kiện Pháp ra tòa nếu Paris không bàn giao tàu chiến lớp Mistral theo đúng hợp đồng đã ký.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN