Ấn Độ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-14 tuổi

Nhằm nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, ngày 16/3, Ấn Độ tiếp tục mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 với việc bắt đầu tiêm vaccine cho thiếu niên từ 12-14 tuổi, đồng thời dỡ bỏ hạn chế về liều tăng cường cho những người trên 60 tuổi. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thiếu niên ở độ tuổi 12-14 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 16/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh: "Hôm nay là một ngày quan trọng đối với nỗ lực của Ấn Độ trong việc chủng ngừa cho người dân. Từ nay, các trẻ em trong độ tuổi 12-14 đủ điều kiện để tiêm vaccine và tất cả những người trên 60 tuổi đều đủ điều kiện để tiêm mũi tăng cường. Tôi kêu gọi những người trong các nhóm tuổi này nên đi tiêm phòng”.

Chính phủ Ấn Độ ước tính khoảng 50 triệu trẻ em sẽ được tiêm vaccine hai mũi Corbevax, do một công ty trong nước là Biological E sản xuất. Corbevax của công ty này trước đó đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với cho trẻ em. Hai mũi tiêm sẽ cách nhau 28 ngày.

Theo thông báo cập nhật ngày 16/3, trong 24 giờ qua, Ấn Độ chỉ ghi nhận 2.876 ca mắc mới COVID-19 và 98 ca tử vong. Do tình hình dịch bệnh đã lắng dịu đáng kể, đến nay, các địa phương nước này đã dỡ bỏ phần lớn các biện pháp phòng chống dịch, trong đó các trường học tại thủ đô New Delhi sẽ nối lại việc học trực tiếp đầy đủ bắt đầu từ ngày 1/4 tới.

Huy Lê (TTXVN)
Ai Cập triển khai tiêm vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 12-15 tuổi
Ai Cập triển khai tiêm vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 12-15 tuổi

Ai Cập ngày 28/11 đã cho phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em ở độ tuổi từ 12-15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN