Algeria đóng cửa không phận đối với Maroc

Ngày 22/9, Tổng thống Algeria cho biết nước này đã đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay dân sự, quân sự cũng như các máy bay đã đăng ký ở Maroc.

Chú thích ảnh
Ảnh quốc kỳ Algeria và Maroc (phải). Nguồn: Getty

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh chấp giữa hai quốc gia láng giềng, chủ yếu liên quan vấn đề Tây Sahara.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, quyết định trên được công bố sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Cấp cao do Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune chủ trì. Tổng thống Tebboune cho biết cuộc họp đã xem xét tình hình ở biên giới của hai nước và tính đến "các hành động khiêu khích cũng như hành vi thù địch vẫn tiếp diễn của Maroc".

Trong khi đó, Maroc gọi việc cắt đứt quan hệ là "hoàn toàn không hợp lý", đồng thời cho rằng quyết định này dựa trên "những luận cứ sai trái, thậm chí vô lý".

Quyết định trên của Algeria sẽ chưa tạo tác động ngay lập tức đối với các chuyến bay thương mại giữa hai bên do nước này đã tạm ngừng các chặng bay quốc tế trong tháng 3 vì dịch COVID-19 và tới tháng 6 năm nay mới chỉ mở lại đường bay với 7 quốc gia, trong đó không có Maroc. Tuy vậy, quyết định này sẽ ngay lập tức tác động tới các chuyến bay của Maroc có lịch trình qua không phận của Algeria. 

Trước đó, Algeria đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia láng giềng phía Tây này vào ngày 24/8 sau nhiều tháng leo thang căng thẳng. Algreria cáo buộc Maroc có "các hành động thù địch" nhằm vào nước này. Algeria là quốc gia ủng hộ Mặt trận Polisario, lực lượng đã chiến đấu chống lại Maroc trong nhiều thập kỷ để giành độc lập cho Tây Sahara.

Trong khi đó, Maroc coi khu vực này là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình. Ngoài ra, việc Maroc bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm ngoái để đổi lại việc Mỹ công nhận chủ quyền của nước này đối với Tây Sahara cũng đã làm gia tăng căng thẳng với Algeria.

Ngọc Tú (TTXVN)
Leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa Maroc và Algeria
Leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa Maroc và Algeria

Quan hệ đang xấu đi giữa Maroc và Algeria ghi nhận những diễn biến căng thẳng mới với việc Maroc tuyên bố sẽ đóng cửa đại sứ quán của mình ở Algeria và đưa toàn bộ nhân viên về nước từ ngày 27/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN