AL triệu tập cuộc họp Ngoại trưởng bất thường bàn về căng thẳng Saudi Arabia-Iran

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin Liên đoàn Arab (AL) sẽ tổ chức cuộc họp bất thường các Bộ trưởng Ngoại giao ngày 19/11 tại Cairo theo yêu cầu của Saudi Arabia để thảo luận về căng thẳng hiện nay giữa Saudi Arabia và Iran.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo MENA, yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp này của Riyadh nhằm thảo luận về "các biện pháp đối phó với sự can thiệp của Iran vào các công việc nội bộ của các nước Arab" đã nhận được sự ủng hộ của Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Djibouti, quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của AL.
 
Trong khi đó, Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil có thể sẽ không tham dự cuộc họp bất thường này của AL với lý do muốn tránh một cuộc đối đầu được dự đoán từ trước tại cuộc họp với Saudi Arabia và các đồng minh Arab của Riyadh liên quan tới vai trò của nhóm Hezbollah tại Liban, do Iran hậu thuẫn.
 
Hãng thông tấn MENA cho biết thêm các Bộ trưởng Ngoại giao của Ai Cập, Saudi Arabia, UAE và Bahrain cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký AL Ahmed Aboul Gheit tại Cairo ngày 19/11, trước khi diễn ra cuộc họp khẩn cấp nói trên, tuy nhiên không nói rõ lý do của cuộc gặp.

 
Căng thẳng giữa Saudi Arabia theo dòng hồi giáo Sunni và Iran theo dòng hồi giáo Shi'ite  đã gia tăng trong những tháng gần đây đặc biệt là do vấn đề Liban, Yemen và Qatar.

TTXVN/Báo Tin tức
Căng thẳng Saudi Arabia - Iran và những hệ lụy
Căng thẳng Saudi Arabia - Iran và những hệ lụy

Theo nhật báo "Nikkei" (Nhật Bản), hai quốc gia đứng đầu hai nhánh Hồi giáo Sunni và Shi'ite là Saudi Arabia và Iran đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao - một động thái chính thức dẫn tới sự chia rẽ giữa hai cường quốc lớn nhất khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN