Ai Cập: Phiên xét xử tiếp theo cựu Tổng thống Mubarak sẽ diễn ra ngày 7/9 tới

Phiên toà thứ 3 xét xử cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã kết thúc tối ngày 5/9 tại thủ đô Cairô. Toà án hình sự Cairô cho biết, phiên xét xử tới ông Mubarak sẽ diễn ra vào ngày 7/9.

Một hình ảnh trên truyền hình chiếu cảnh ông Mubarak nằm trên xe đẩy trong phiên tòa ngày 5/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Phiên xét xử này được dành để nghe những quan chức cảnh sát nhằm xác định trách nhiệm trong vụ bắn vào người tham gia biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm và làm sụp đổ chế độ của cựu Tổng thống Mubarak. Tuy nhiên, không có bất cứ một nhân chứng nào được triệu tập tại toà có khả năng cáo giác cựu Tổng thống đối với những vụ bắn này. Trong phiên tòa này, tên của tướng Ahmed Ramzi, người đứng đầu đơn vị chống bạo động vào thời điểm đó đã được nêu lên.

Bên cạnh cáo buộc sát hại người biểu tình, ông Mubarak cũng phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng cùng với hai con trai là Alaa và Gamal. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli, người cũng bị xét xử trong cùng phiên toà với ông Mubarak, bị cáo buộc chỉ đạo cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình trong thời gian diễn ra các cuộc tuần hành phản đối chính quyền hồi tháng 1 vừa qua. Trước đó, ông Adli đã từng bị kết án 12 năm tù giam do tham nhũng.

Theo các chuyên gia, sẽ phải mất vài tháng để tiến hành một cuộc điều tra triệt để các cáo buộc chống lại ông Mubarak. Ông sẽ phải đối mặt với bản án tử hình nếu bị kết tội giết người.

Thanh Bình (
P/v TTXVN tại Ai Cập)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN