Ai Cập điều tra bạo lực giai đoạn hậu Morsi

Hội đồng Nhân quyền Quốc gia Ai Cập (ENCHR) ngày 28/9 đã thành lập 4 ủy ban điều tra sự thật về các vụ bạo lực xảy ra từ ngày 14/8 - thời điểm diễn ra chiến dịch giải tán hai khu lán trại của những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Lực lượng an ninh Ai Cập triển khai truy quyét các tay súng Hồi giáo tại Kerdasa ngày 19/9. Ảnh: THX/TTXVN.


Ủy ban thứ nhất sẽ điều tra chiến dịch giải tán người biểu tình của lực lượng cảnh sát tại quảng trường Rabaa al-Adawiya ở Đông Bắc Cairo và Al-Nahda tại tỉnh Giza kế bên khiến hơn 600 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Ủy ban thứ hai sẽ điều tra cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo nhằm vào đồn cảnh sát ở thị trấn Kerdasa thuộc tỉnh Giza khiến 11 cảnh sát thiệt mạng. Ủy ban thứ ba sẽ điều tra các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ của người Cơ Đốc giáo.

Ủy ban còn lại sẽ điều tra vụ việc xảy ra hôm 18/8 khiến 38 người ủng hộ ông Mohamed Morsi bị chết ngạt khi đang trên đường được vận chuyển tại nhà tù Abou Zaabal.

Trước đó, ngày 16/9, Chính phủ lâm thời Ai Cập đã ủy quyền cho ENCHR điều tra về các vụ bạo lực xảy ra kể từ cuộc chính biến hôm 3/7 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi, trong đó có nhiều vụ đụng độ đẫm máu sau khi cảnh sát dùng vũ lực giải tán hai cuộc biểu tình ngồi của phe Hồi giáo tại Cairo và tỉnh Giza.

Trong một thông cáo báo chí phát hành ngày 28/9, ENCHR đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin về các vụ việc nghiêm trọng này.  Cũng trong ngày 28/9, hãng thông tấn chính thức MENA thông báo chính quyền các cấp đã tái đưa vào hoạt động một số chuyến tàu khách nối thành phố Alexandria nằm trên bờ Địa Trung Hải và Banda - thủ phủ tỉnh Qalyubia ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile tỉnh Aswan và tỉnh Qena ở vùng Thượng Ai Cập.

Trước đó, hôm 14/8, Bộ Nội vụ Ai Cập đã ra lệnh ngừng hoàn toàn dịch vụ vận chuyển đường sắt trên toàn quốc do tình hình mất an ninh nghiêm trọng. Người đứng đầu Cơ quan đường sắt Ai Cập, ông Hussein Zakariya cho biết các quan chức an ninh đã cho phép khôi phục hoạt động của hai tuyến đường sắt trên.

Tuy nhiên, hiện chỉ có 16 chuyến tàu được phép hoạt động trong khi an ninh được thắt chặt tối đa nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, đặc biệt sau khi lực lượng chức năng phát hiện một số vụ gài chất nổ trên đường ray. 

Công bố thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp

Cùng ngày 28/9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy tuyên bố giai đoạn chuyển tiếp của Chính phủ nước này sẽ kết thúc vào "mùa Xuân tới" và giới lãnh đạo được bổ nhiệm sau khi quân đội lật đổ ông Mohamed Morsi hồi tháng Bảy qua, sẽ được thay thế.

Ông Fahmy nêu rõ Ai Cập đã hoàn tất việc soạn thảo cơ sở luật pháp, trong đó lấy tự do và dân chủ làm nền tảng để quản lý và điều hành đất nước.

Ông khẳng định tiếp theo sẽ là cuộc bầu cử quốc hội khóa mới, bầu cử tổng thống và giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc vào mùa Xuân tới. Trong một diễn biến khác, ngày 28/9, chính quyền Ai Cập đã triệu hồi đại sứ tại Tunisia về nước để "tham vấn" sau khi Tổng thống Tunisia, ông Moncef Marzouki phát biểu tại phiên họp thứ 68 của Đại hội đồng LHQ với lời kêu gọi trả tự do cho ông Morsi và các tù nhân chính trị khác.

Quan hệ giữa Ai cập và Tunissia đã trở nên căng thẳng sau cuộc chính biến hôm 3/7 lật đổ ông Mohamed Morsi. Ngày 9/7, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã triệu Đại sứ Tunisia tại Cairo để phản đối tuyên bố của Chính phủ Tunisia về tình hình nước này, trước hết là việc Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki lên án vai trò của quân đội Ai Cập trong việc lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi và kêu gọi Liên minh châu Phi tổ chức một cuộc họp bất thường về tình hình Ai Cập.


TTXVN/Tin tức

MB phản đối việc bị toà án Ai Cập giải tán
MB phản đối việc bị toà án Ai Cập giải tán

Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của Ai Cập ngày 23/9 cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo quyết định của tòa án cấm mọi hoạt động và phong tỏa tài sản của phong trào này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN