Afghanistan: Lại xảy ra đánh bom ở thủ đô Kabul

Cảnh sát thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 4/10 cho biết một quả bom đã phát nổ làm rung chuyển trụ sở Đồn cảnh sát số 2 ở thủ đô Kabul cùng ngày 4/10 nhưng rất may không gây thương vong.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát tại trường học ở Dasht-e-Barchi, thủ đô Kabul (Afghanistan) sau vụ đánh bom, ngày 30/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, một thiết bị nổ cài bên lề đường đã phát nổ bên ngoài đồn cảnh sát. Không có ai bị thương vong và chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ nổ. Đây là vụ nổ thứ 3 tại Kabul trong tuần qua.

Trước đó, ngày 30/9 đã xảy ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trung tâm giáo dục ở thủ dô Kabul làm ít nhất 53 người thiệt mạng và 110 người bị thương.

Thúc Anh (TTXVN)
Vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan: Ít nhất 35 người thiệt mạng
Vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan: Ít nhất 35 người thiệt mạng

Ngày 1/10, Phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) tại Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cơ sở giáo dục ở thủ đô Kabul vào sáng 30/9 đã tăng lên ít nhất 35 người. Theo nguồn tin này, ngoài số người thiệt mạng còn có 82 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN