6 ngoại trưởng P5+1 đích thân đàm phán với Iran

Ngoại trưởng các nước P5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức đều đích thân đến Thụy Sĩ để tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân với Iran nhằm cố gắng đạt một thỏa thuận, mở ra hy vọng đột phá phá vỡ bế tắc.


Bà Catherine Ashton (thứ 2, trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ 3, phải) trong cuộc hội đàm ở Geneva ngày 22/11. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ITAR-TASS, Ngoại trưởng các nước Nga, Mỹ, Trung Quốc, Đức, Pháp đã bay đến Geneva. Ngoại trưởng Anh William Hague cũng đã viết trên blog cá nhân Twitter: "Tôi sẽ tham dự đàm phán Geneva vào thứ bảy".

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng những người đồng cấp trong nhóm P5+1 trực tiếp tham gia đàm phán trong bối cảnh cuộc thương lượng đang bước vào giai đoạn quyết định, có thể dẫn tới một sự khai thông.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 23/11 cũng thông báo Bộ trưởng Vương Nghị đến Geneve tham gia đàm phán.

Động thái trên diễn ra sau khi các nhà ngoại giao tại Geneva thông báo có khả năng trong vòng đàm phán lần thứ ba, bắt đầu từ ngày 20/11 này, các bên sẽ vượt qua được điểm nhạy cảm và gay cấn nhất trong đàm phán. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng bày tỏ hy vọng vòng đàm phán lần này các bên sẽ ký kết được một hình thức thỏa thuận tích cực nào đó.

Ngay sau khi tới Geneva ngày 22/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif sau đó gặp Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) bà Catherine Ashton. Nội dung các cuộc gặp hiện chưa được công bố, tuy nhiên nguồn tin trong phái đoàn Iran cho biết ông Lavrov đã nói về chương trình hạt nhân của Iran, trong khi hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 22/11 đưa tin P5+1 đã đồng ý chấp nhận quyền làm giàu urani của Iran.


Theo tin từ các bên tham gia đàm phán, đã giảm được số các vấn đề gây bất đồng. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif xác nhận chỉ còn một hai vấn đề tranh cãi. ITAR-TASS dẫn nguồn tin trong phái đoàn Iran cho biết mâu thuẫn chính vẫn là nhà máy sản xuất plutoni tại Arak mà các chuyên gia đánh giá có khả năng sản xuất 10 kg plutoni một năm phục vụ mục đích quân sự.

Nội dung ngày đàm phán 23/11 hiện chưa được công bố, tuy nhiên người phát ngôn của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton, ông Micheal Mann, cho biết quá trình đàm phán đang diễn ra rất khẩn trương và đang hướng về việc thỏa thuận một văn kiện chung.


TTXVN/Tin tức

Bế tắc quanh quyền làm giàu urani của Iran
Bế tắc quanh quyền làm giàu urani của Iran

Vòng đàm phán thứ ba về chương trình hạt nhân của Iran tại Geneva ngày 22/11 đã bước vào giai đoạn phức tạp và nhạy cảm khi các đoàn đàm phán tìm cách “tinh chỉnh” dự thảo thỏa thuận, theo đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN