48 người thiệt mạng vì lũ lụt

Lũ lụt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 48 người và gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 2.500 người tại Mông Cổ khi những trận mưa như trút nước đổ xuống tỉnh Bayan-Ulgii , miền Tây nước này.

Giới chức Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia (NEMA) của Mông Cổ cho biết tính đến sáng 18/7, hơn 600 người vẫn đang phải ở trong các khu trú ẩn khẩn cấp tại 8 khu vực thuộc tỉnh này.Trong khi đó, cơ quan khí tượng cảnh báo mực nước các con sông lớn ở cả miền Tây, miền Bắc và miền Trung Mông Cổ đều đã lên mức nguy hiểm. Dự báo mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra ở những khu vực này. 

Kể từ đầu tháng 7, Mông Cổ đã phải hứng chịu các trận mưa lớn, gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại một số khu vực.
TTXVN/ Tin Tức
Điện thăm hỏi về tổn thất do lũ lụt và sạt lở đất tại Nhật Bản
Điện thăm hỏi về tổn thất do lũ lụt và sạt lở đất tại Nhật Bản

Được tin trong những ngày qua tại các tỉnh miền Tây Nhật Bản, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, kéo theo nhiều hệ quả trong đó có lũ lụt và sạt lở đất, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ngày 8/7/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN